Mưa lớn chưa từng có trong 17 năm qua

làm lụt khắp các đường phố thủ đô Hà Nội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mưa lớn chưa từng có trong 17 năm qua làm lụt khắp các đường phố thủ đô Hà Nội.

HÀ NỘI - 4/08/2001 - Trong hai ngày 3~4/08/2001, thành phố Hà Nội bị tràn ngập nước vì có những trận mưa lớn nhất trong 17 năm qua. Nạn úng ngập gây tắc đường ở hầu hết các tuyến ra vào thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng việc đi lại, sinh hoạt của dân chúng thành Hà Nội.

 

Theo số liệu của Ðài Khí tượng Thủy Văn thì tính đến sáng 4-8-2001, lượng mưa đo được tại nội thành Hà Nội là hơn 300mm. Do lượng mưa lớn, nước không tiêu thoát kịp, ngày 3 và 4-8-2001, nhiều đường phố thuộc khu vực nội thành Hà Nội chìm ngập trong nước và cho đến 7 giờ sáng ngày hôm 4-8-2001, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 100 điểm úng ngập.

Hầu hết các phố trong thành Hà Nội và nhiều khu dân cư đều ngập nước. Bị ngập nặng nhất là khu vực chung quanh hồ Thuyền Quang như các phố Bà Triệu, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương ngập sâu 1m; khu vực các phố Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Tôn Ðức Thắng, Quốc Tử Giám nhiều đoạn ngập sâu 0,7 - 0,8m.

Có nhiều điểm từ trước đến nay không bị ngập nhưng nay cũng bì chìm trong biển nước như khu phố cổ: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Da, Cửa Ðông, Ðường Thành. Kể cả một số đường phố lớn như Ngô Quyền, Trần Phú, Lý Nam Ðế, Hàng Bài, Trần Hưng Ðạo.

Báo chí tại Hà Nội cho hay "Ðiều đáng nói là trong cảnh tắc đường, người và xe chen chúc lội trong nước nhưng lại vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông ở nhiều khu vực. Hơn nữa, một số người điều khiển ô-tô, xe máy cố tình chen, vượt... càng gây thêm sự hỗn loạn. ở trước những khu vực ngập sâu và dài như các phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cửa Nam... xuất hiện nhiều thanh niên làm dịch vụ lau chùi bu-gi xe máy với giá 5 nghìn đồng/lần, nếu dùng máy thổi khí thì giá từ 10 đến 15 nghìn đồng. "Dịch vụ" tự phát này tràn ra cả lòng đường gây cản trở giao thông". (trích Báo Nhân Dân).


Back to Radio Veritas Asia Home Page