Vài nét về

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Na-Uy

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Na-Uy.

Radio Veritas News - 27/07/2001 - Na Uy là một trong những quốc gia thuộc khu vực Bắc âu, thủ đô là thành phố Oslo. Dân số hiện nay khoảng 4 triệu người trong đó có những nhóm di dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Hiện nay có khoảng 15,000 người Việt Nam và hầu hết định cư  tại đây từ những năm của thập niên 80. Về phương diện tôn giáo, cho đến nay, đạo Tin Lành được coi la quốc giáo, tỉ lệ người công giáo tại đây chỉ chiếm 1% dân số cả nước.

So với các nước thuộc khu vực Bắc Âu, Na Uy là nơi qui tụ người công giáo Việt Nam đông nhất, đa số họ sinh sống tại thủ đô Oslo và những vùng phụ cận phiá đông Nauy. Hơn nữa, cộng đồng tín hữu công giáo Việt Nam tại đây không chỉ đông về số lượng mà còn thể hiện nhiệt tâm sống đaọ của người dân Việt Nam.

Từ khi mới nhập cư tại đất nước này, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc hội nhập lối sống, văn hoá, ngôn ngữ của người dân điạ phương, những đồng bào công giáo Việt Nam đã nhiệt tình hội nhập những sinh hoạt của giáo xứ tại điạ phương, đồng thời vẫn giữ sự gần gũi với người đồng hương. Ðời sống đạo và tinh thần liên đới của cộng đồng công giáo Việt Nam đã thể hiện vai trò chứng tá của người công giáo Việt Nam tại đất nước này. Hơn nữa, cộng đồng tín hữu Việt Nam cũng được các giám mục tại Giáo Hội điạ phương quan tâm cách đặc biệt, đây cũng là lý do để Trung tâm mục vụ của cộng đồng công giáo Việt Nam sớm được hình thành.

Năm 1983 linh mục Phanxico Savie Huỳnh Tấn Hải đã được chỉ định làm tuyên uý cho cộng đồng công giáo Việt Nam và đây là trung tâm duy nhất dành cho người di dân.

Trung tâm mục vụ do cha tuyên úy phụ trách trực tiếp, đồng thời cũng có ban điều hành trung ương trải rộng toàn quốc và ban điều hành trực tiếp tại các cộng đoàn điạ phương.

Vào cuối tuần, các cộng đoàn của mỗi điạ phương thường có thánh lễ tiếng Việt và những sinh hoạt như : những lớp giáo lý dành cho từng lứa tuổi, lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em và các sinh hoạt đoàn thể khác... Hơn nữa, người công giáo Việt Nam không chỉ sống liên đới với những người cùng chung màu da tiếng nói mà còn nhiệt tình tham gia những sinh hoạt của xứ đạo tại điạ phương. Phần đông ban điều hành của các xứ đạo tại Na Uy đều có sự tham gia của người Việt Nam. Hàng năm, vào tháng 7, Trung tâm mục vụ tổ chức chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam do các nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Oslo đảm nhận và hè năm nay có trên 120 trẻ em tham dự lớp học tiếng Việt này.

Dưới sự hướng dẫn của cha tuyên úy và ban điều hành, trung tâm mục vụ thường xuyên tổ chức các khoá học bồi dưỡng giáo lý cho giáo dân, trại hè dành cho giới trẻ để hướng dẫn đời sống đạo, hỗ trợ tinh thần và tạo điều kiện phát triển tình liên đới giữa những người trẻ Việt Nam với nhau.

Trại hè năm nay được tổ chức từ ngày 20 - 22/7/2001 và thu hút trên 60 bạn trẻ tham gia.

Hằng năm, ngày lễ kính các than1h tử đạo Việt Nam là dịp đoàn tụ của cộng đồng công giáo Việt Nam từ khắp các miền đất nước. Gương chứng nhân của Các Thánh Tử Ðạo tại quê nhà  là niềm tự hoà của người công giáo Việt Nam tại đây và cũng là lời nhắc nhở mọi người công giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống của cha ông để sống chứng tá cho niềm tin kitô của mình.

Mặc dù cộng đồng Việt định cư tại Na Uy thuộc tầng lớp bình dân, nhưng họ đều ý thức việc học vấn của con cái là điều cần thiết. Vì vậy các phụ huynh thường tạo điều kiện cho con cái học tập. Hiện nay phần đông người trẻ Việt Nam rất nỗ lực học tập và nhiều người trong số này đạt được trình độ chuyên môn. Người trẻ Việt Nam có tỉ lệ học vấn khá cao so với các người trẻ thuộc các cộng đồng di dân khác đang sống tại Na Uy.

Giáo Hội Công Giáo tại Na Uy hiện nay có 3 giáo phận là: tổng giáo phận Oslo do giám mục Gerhard Sthwenzear phụ trách, giáo phận Trondheim do Ðức giám mục Muller, và giám mục Goeuel phụ trách điều hành giáo phận Tromso.

Hiện nay Giáo Hội Na Uy có khoảng 40,000 giáo dân, 60 linh mục và 5 chủng sinh.

Trong số này có 4,000 giáo dân, 9 linh mục và 4 chủng sinh là người Việt Nam.

Giáo Hội Na Uy cũng có sự hiện diện của các nữ tu người điạ phương thuộc các dòng Ða Minh, Tiểu Muội... và cũng có sự hiện diện của các nữ tu Việt Nam thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Ðời sống đạo của cộng đồng công giáo Việt Nam tại Na Uy như "mảnh đất tốt" ươm trồng ơn gọi tu trì cho Giáo Hội. Hiện nay có trên 19 tu sĩ, chủng sinh và linh mục đang sống đời tu trì tại nhiều quốc gia khác nhau nhưng là những người đã xuất thân từ đaị gia đình công giáo Việt Nam tại Na Uy. Sự hiện diện của cộng đồng tín hữu Việt Nam tại đây có phần đóng góp khá lớn trong những sinh hoạt của Giáo Hội điạ phương và còn được xem như mẫu gương cho các cộng đồng di dân khác tại đất nước này. Có thể nói, cộng đồng công giáo Việt Nam tại Na Uy là cộng đồng lớn mạnh so với những cộng đồng công giáo Việt Nam tại những quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page