Hội Nghị các Ðại Chủng Viện Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TIN Hội Nghị các Ðại Chủng Viện Việt Nam.

Tin Cần Thơ -  Chiều ngày 9.7.2001 Ðức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, đặc trách các Ðại Chủng Viện, các Giám đốc, Phó Giám đốc và Giáo sư 6 Ðại Chủng Viện (Hà Nội, Vinh-Thanh, Huế, Nha Trang, Saigòn và Cần Thơ) tựu về Ðại Chủng Viện Thánh Quý, Thị Trấn Cái Răng, Tỉnh Cần Thơ để tham dự Hội Nghị Thường niên. Hội Nghị diễn ra từ ngày 10-13/07/2001.

Hội Nghị năm nay đặc biệt nhấn mạnh về việc "Ðào tạo Tâm Linh và việc Linh Hướng" tại các Ðại Chủng Viện Việt Nam.

Sáng ngày 10/07/2001, Thánh lễ khai mạc Kính Chúa Thánh Thần do Ðức Cha đặc trách chủ sự, có sự tham dự của Ðức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ, và đại diện các Dòng Tu và giáo dân các họ đạo trong Thành Phố Cần Thơ.

Buổi sáng, suốt 2 cuộc họp chung, đại diện 6 Ðại Chủng Viện lần lượt thông tin về sinh hoạt của Ðại Chủng Viện mình trong năm vừa qua. Cách chung rất lạc quan, nhưng còn một số vấn đề trăn trở, chẳng hạn về nhân sự còn thiếu chưa chuẩn bị kịp, về số lượng Chủng sinh được vào đại Chủng Viện chưa đáp ứng nhu cầu… Hội Nghị cũng có một số vấn đề xin Ðức Cha đặc trách đệ trình lên Hội Ðồng Giám Mục và Chính Phủ.

Buổi chiều ngày 10/07/2001, các Ðại Chủng Viện trình bày về việc Ðào tạo Tâm Linh và việc Linh Hướng tại Ðại Chủng Viện mình. Tất cả đều ý thức đây là vấn đề rất quan trọng trong tiến trình đào tạo các ứng sinh linh mục. Ðại Hội cũng nhấn mạnh sự cần thiết đào tạo các nhà đào tạo và huấn luyện những linh mục tương lai theo các định hướng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục  Á Châu và tâm thức của người Việt Nam.

 

Ngày 11/07/2001, Hội Nghị sẽ tiếp tục suy nghĩ và trao đổi về việc Ðào tao Tâm linh và việc Ðồng hành thiêng liêng.

Hội Nghị Thường Niên 6 Ðại Chủng Viện Việt Nam bước sang ngày thứ hai 11/07/2001, là ngày trọng tâm của Ðại Hội:

Buổi sáng ngày 11/07/2001, các Ðại biểu lắng nghe bản đúc kết của 6 Ðại Chủng viện về việc Ðào tạo Ðạo đức và việc Linh hướng, làm nổi bật những định hướng căn bản và những thực hành hiệu quả, với những thuận lợi đáng khích lệ. Tuy nhiên, bản đúc kết cũng không quên những khó khăn và trăn trở cần khắc phục.

Phần lớn thời gian dành cho thuyết trình viên với hai đề tài chủ chốt:

1) Ðào tạo Ðạo đức cho các ứng sinh linh mục theo phương hướng của Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á.

2) Một quan điểm Ðồng hành thiêng liêng: "Buông theo Ân Sủng" của Cha André Louf.

Buổi chiều ngày 11/07/2001, các đại biểu sôi nổi trao đổi về hai bài thuyết trình ban sáng.

 

Ngày 12/7/2001 (ngày cuối cùng)

Ban sáng ngày 12/07/2001:

1. Ban thư ký đọc bản tổng kết hội nghị và cá đại biểu góp ý thông qua.

2. Hội Nghị chọn chủ đề và nơi tổ chức lần tới:

a/ Ðịa điểm:

- Tiểu hội : tại Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

- Ðại hội : tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

b/ Ðề tài : Ðào tạo Tri thức cho các ứng sinh Linh Mục tại Việt Nam theo phương hướng Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (Tông Huấn "Giáo Hội tại Á Châu")

3. Hội nghị cũng ra một bản đề nghị, trình Ðức Tổng Giám Mục đặc trách thông qua Hội Ðồng Giám MụcViệt Nam để trao cho Ban tôn giáo của Nhà Nước.

4. Ðức Tổng Giám Mục đặc trách ban huấn từ kết thúc.

Buổi chiều ngày 12/07/2001:

Ban Tôn Giáo của Nhà Nước, và Ðại diện Nhà Nước, Mặt Trận Tỉnh Cần Thơ đến thăm và trao đổi với Hội Nghị.

Buổi tối ngày 12/07/2001:

Sau buổi chầu Thánh Thể bế mạc, các đại biểu chia sẻ bửa ăn thân mật. Nhân dịp này, Ðại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ gởi đến các đại biểu quà lưu niệm đậm đà ý nghĩa.

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc đã gởi điện văn thăm hỏi khích lệ và đánh giá cao đề tài trọng tâm của Hội nghị.

Ðiện Văn của Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc như sau:

Ðiện văn của Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc:

Ngày 11/07/2001

Kính gửi

Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể

Tổng Giám Mục Giáo phận Huế

Ðại Chủng viện Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý

Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc rất chân thành các ơn Ðức Cha về những lời chào thăm và những thông tin liên quan đến khoá họp về "Việc Ðào Tạo Thuộc Linh và việc Linh hướng tại các Ðại Chủng Viện Việt Nam" đang diễn ra tại Ðại Chủng Viện Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý dưới quyền chủ tọa của Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế và Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục về các Giáo sĩ và các Chủng viện.

Tôi rất hoan nghênh sáng kiến này, một sáng kiến cũng quan tâm đến những lời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông huấn "Pastores Dabo Vobis" khi ngài viết rằng Chủng viện: "là một khoảng không gian tinh thần, là một hành trình của cuộc đời, là một bầu khí thuận tiện, là bảo đảm cho một tiến trình đào tạo giúp cho kẻ được Chúa gọi tiến đến chức linh mục có điều kiện nhận được ơn bí tích Truyền chức thánh để trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô là Ðầu và là Mục tử của Giáo hội" (số 42). Vì thế việc đảm bảo những điều kiện để giúp các linh mục tương lai có thể thực hiện tiến trình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô là một trách nhiệm đòi hỏi tất cả các vị hữu trách phải quan tâm đặc biệt và phải tìm kiếm những phương tiện khả dĩ giúp đỡ hữu hiệu cho việc hoàn thành này.

Tôi bảo đảm cầu nguyện cho tất cả các tham dự viên, xin Chúa ban ơn soi sáng giúp quý vị đào sâu đề tài của Hội nghị này.

Hồng Y Crescenzio Sepe.

(Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo)

Tổng Giám mục Charles Schleck

(Thư ký)


Back to Radio Veritas Asia Home Page