Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh

về chuyến viếng thăm Việt Nam

của phái đoàn Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông Cáo của Phòng Báo Chí Toà Thánh về  Phái Ðoàn Toà Thánh đến làm việc với nhà nước Việt Nam.

Tin Vatican (Vat 18/6/2001):  Thứ hai, hôm qua 18 tháng 6/2001, Tiến Sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh đã phổ biến cho các phóng viên, một  Thông báo  về chuyến viếng thăm vừa qua của Phái Ðoàn Toà Thánh tại Việt Nam. Thông Báo viết như sau:

Phái đoàn Toà Thánh gồm Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng đặc trách Liên Lạc với các Quốc Gia, và Ðức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phuơng, Trưởng Phòng của Bộ Truyền Giáo, đã về đến Roma, hôm chúa nhật 17 tháng 6/2001, sau chuyến viếng thăm 6 ngày tại Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp các Thành Viên của Ban Thuờng Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và đã có những trao đổi với Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao của Ban Trung Uơng Ðảng Cộng Sản Việt Nam,  với Ông  Chu Tuấn Cáp, Phó Bộ Trưởng Ngọai Giao, và với Ông Lê Quang Vịnh, Chủ Tịch Ban Tôn Giáo.

Phái Ðoàn đã thảo luận với những Thẩm Quyền nhà nước Việt Nam nhiều khía cạnh của sự hiện diện và sinh họat của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam. Vấn đề bổ nhiệm các Giám Mục đã được nói đến: vài bổ nhiệm sẽ được công bố trong thời gian ngắn tới đây,  và vài bổ nhiệm khác còn chờ sự trả lời từ phía Việt Nam trong tuơng lai gần đây. Cũng đã bàn đến vấn đề liên lạc ngọai giao giữa Toà Thánh và Việt Nam, và nhấn mạnh đến những buớc đã được thực hiện cho đến nay, để tiến đến sự bình thường hoá các liên lạc.

Phái đoàn Toà Thánh cũng đã viếng thăm các Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng và Thái Bình. Trong những cử hành Thánh Thể, tại hai thành phố có toà Giám Mục, trong hai ngày 13 và 14 (tháng 6/2001), đông đảo tín hữu hiện diện đã bày tỏ sự hiệp thông sâu xa với Ðức Thánh Cha.


 


Back to Radio Veritas Asia Home Page