Các Nữ Tu Việt Nam xây dựng
nhà chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Nữ Tu Việt Nam xây dựng nhà chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS.

 Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 29-2-2000) -- Chính quyền và chức sắc Giáo hội tại thành phố Sài Gòn đã tham dự lễ khởi công xây dựng nhà chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS đầu tiên, do các nữ tu Công giáo điều hành. Nữ tu Beatrice Nguyễn Thị Mỹ phát biểu với các đại biểu có mặt tại buổi lễ khởi công ngày 29-1-2000 rằng: "Ðã nhiều lần chúng tôi lắng nghe các bệnh nhân AIDS cô đơn than khóc, vì họ bị chính gia đình họ bỏ rơi." Chị bề trên Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn nói: "Họ cần có người biết thông cảm và an ủi họ trong những ngày cuối đời." Dự án đã được Ủy ban Nhân dân và Ủy ban phòng chống AIDS của thành phố Sài Gòn chấp thuận. Khu nhà tọa lạc tại huyện Củ Chi ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Nữ tu Mỹ nói: "Mục đích của chúng tôi là giúp các bệnh nhân ở giai đoạn cuối, chuẩn bị chết bình an và trong phẩm giá." Chị cho biết thêm chị hy vọng trung tâm sẽ tạo được một môi trường như gia đình cho các bệnh nhân. Một nữ tu Bác ái Vinh Sơn nói với UCA News rằng các cơ sở được xây dựng trong giai đoạn đầu gồm có một phòng khám bệnh, hai trại bệnh riêng biệt cho bệnh nhân nam và nữ với tổng cộng 12 giường, một phòng ăn, một nhà giặt, một trạm xử lý rác y tế và một nhà quàn xác. Chị cho biết trong tương lai sẽ xây dựng thêm một nhà cho con cái của những bệnh nhân AIDS đã qua đời và một nhà đặc biệt cho trẻ em bị lây nhiễm HIV và bị bệnh AIDS. Bốn nữ tu Bác ái Vinh sơn sẽ đảm trách điều hành nhà chăm sóc và nuôi dưỡng này tại xã An Nhơn Tây. Giai đoạn đầu của dự án sẽ hoàn tất trong vòng ba tháng với kinh phí khoảng 2,4 tỉ đồng (170,700 Mỹ kim). Nhà chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS này là dự án xã hội lớn đầu tiên của Giáo hội được nhà cầm quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận. Tại lễ khởi công, bà Trương Xuân Liễu, giám đốc Sở Y tế thành phố, đã đọc quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giao đất để xây dựng nhà chăm sóc và nuôi dưỡng. Tiến sĩ Chung Á, phó chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, đã ca ngợi sự hợp tác giữa những người theo Kitô giáo và ngoài Kitô giáo trong việc phòng chống bệnh AIDS. Ông nói: "Cùng nhau chống bệnh AIDS cũng là cách thức bày tỏ tình đoàn kết giữa đồng bào với nhau." Ông cho biết thêm nhà chăm sóc và nuôi dưỡng này là một bộ phận của một chương trình toàn diện trên cả nước nhằm đối phó với căn bệnh chết người này. Ông kêu gọi các cá nhân và các tổ chức xã hội hãy đóng góp vào hoạt động của nhà chăm sóc và nuôi dưỡng nhằm mang lại niềm an ủi cho các bệnh nhân. Bà Phạm Phương Thảo, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã ca ngợi các tổ chức tôn giáo vì đã dấn thân hoạt động xã hội. Bà nói với cử tọa: "Tôi tin rằng mô hình do Tu hội Nữ tử Bác ái khởi xướng sẽ thành công." Bà còn kêu gọi các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước giúp làm giảm sự khổ đau của các bệnh nhân và người nghèo. Linh mục dòng Tên Giuse Nguyễn Công Ðoan, đã rảy nước thánh làm phép mảnh đất rộng một hécta của nhà chăm sóc và nuôi dưỡng, đất này đã từng là một "nông trường Công giáo" thuộc Ủy ban Ðoàn Kết Công giáo. Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh sơn được biết đến ở Việt Nam nhờ những hoạt động tích cực của tu hội với bệnh nhân phong, ho lao và ung bướu, trẻ bại liệt và người khuyết tật, người già và những phụ nữ trước đây hành nghề mại dâm.

 Theo số liệu thống kê mới nhất, tu hội hiện có 43 cộng đoàn, 297 nữ tu khấn, 99 nữ tu đã xong giai đoạn nhà tập, 60 tập sinh, 74 thỉnh sinh và 255 cảm tình viên. Báo chí nhà nước đã đưa tin cho biết ngân sách dành cho phòng chống AIDS trong năm 2000 là 60 tỉ đồng, tăng 10 tỉ so với năm ngoái. Theo thống kê của nhà nước, Việt Nam có 17,130 trường hợp bị nhiễm HIV, trong đó có 1,802 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 761 người đã chết. Tuy nhiên, các chuyên gia về AIDS cho rằng con số thực tế những người bị lây nhiễm HIV còn cao hơn nhiều.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page