Ðường Hướng Mục Vụ năm 2001
của Giáo Phận Xuân Lộc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðường Hướng Mục Vụ năm 2001 của Giáo Phận Xuân Lộc.

 Kính gửi: Các tu sĩ nam nữ
và anh chị em giáo hữu
Giáo phận Xuân lộc

 Anh chị em thân mến,
Thánh Gioan viết trong lời tựa sách Tin mừng như sau "từ nguồn sung mãn của Ðức Kitô, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác" (Gn 1,16). Kinh nghiệm quí giá cuả Thánh Gioan cũng là kinh nghiệm của chúng tôi hôm nay khi vừa kết thúc Năm Thánh đầy ơn phúc, chúng tôi lại được sống trong tuần tĩnh tâm chan chứa hồng ân.Vì thế tâm tình dào dạt của chúng tôi, Hai giám mục và 234 linh mục dòng triều hiện diện tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 8-13/01/2001 là tâm tình tạ ơn. Chúng tôi tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban cho chúng tôi và cho anh chị em là những người chúng tôi đang phục vụ. Thêm vào đó, lời cầu nguyện và sự trợ giúp tinh thần cũng như vật chất cuả anh chị em cho Tuần Tĩnh Tâm Linh mục năm nay càng làm sâu đậm hơn lòng biết ơn của chúng tôi. Khi chúng tôi tạ ơn Chúa, chúng tôi cũng cám ơn anh chị em và dâng lời cầu "Xin Chúa trả công bội hậu cho những người làm ơn làm phúc cho chúng con".

 Anh chị em thân mến, Trong Tuần Tĩnh Tâm, chúng tôi đã cầu nguyện, học hỏi và suy nghĩ nhiều để củng cố đời sống nội tâm và định hướng cho sứ mạng phục vụ. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian trao đổi với nhau về những hoạt động và thành quả Năm Thánh tại các Giáo xứ, giáo họ, các dòng tu trong giáo phận, để từ đó định ra đường hướng mục vụ cho năm 2001 này.
 
 

I.NHỮNG HỒNG ÂN VÀ THÀNH QUẢ NĂM THÁNH.

Ơn riêng Chúa ban cho ai, chỉ người ấy biết. Song cách sống của anh chị em giúp chúng tôi nhận ra tác động và hiệu quả của ơn Chúa trong toàn giáo phận.

 1. Những hồng ân và thành quả:

 Trong năm qua, chúng ta đã có nhiều cuộc hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc và Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Bãi Dâu cho các thành phần dân Chúa: linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, các đoàn thể, các giới... cũng như tại nhà thờ giáo xứ của cha quản hạt, đã có hàng trăm lượt người tham dự các lễ nghi và viếng nhà thờ để lãnh ơn tòan xá. Những cuộc hành hương này đã góp phần làm lớn mạnh đức tin của anh chị em, giúp mọi người ý thức hơn mình là thành phần sống động của hội thánh, có nghĩa vụ xây dựng hội thánh tại chính các giáo xứ và dòng tu của mình.

 Các hoạt động phụng vụ và huấn giáo tại các giáo xứ đã có những bước tiến mới: các Thánh lễ và những buổi cử hành phụng vụ được nhiều người quan tâm tham dự cách tích cực và trang nghiêm. Những cuộc hòa giải trong các gia đình, việc hợp thức hóa hôn nhân, các lớp giáo lý tân tòng và đưa hối nhân đến tòa giải tội là những ưu tư hàng đầu của các vị chủ chăn và những người làm công tác tông đồ giáo dân. Các lớp giáo lý dưới nhiều mô hình tổ chức khác nhau như thi đua khen thưởng, đố vui để học, lên đỉnh olympia đã thu hút đông đảo người tham gia, nhất là giới trẻ và thiếu nhi.

 Tinh Thần Năm Thánh đã làm sống dậy đức bác ái Kitô giáo trong các cộng đoàn, thúc đẩy mối liên đới trong đời sống xã hội, đặc biệt với những người đau khổ, đói nghèo,làm cho mọi người trong cộng đoàn biết cộng tác với nhau để làm khởi sắc các sinh hoạt tôn giáo. Công tác bác ái từ thiện tại các giáo xứ trong Năm Thánh được coi như "ngọn đèn đặt trên giá cao" đã chiếu tỏa tình yêu Chúa Kitô đến mọi người. Các tệ nạn xã hội trong giới thanh thiếu niên đã giảm bớt rõ rệt.

 2. Nguyên nhân thành công

 Có được những thành quả trên, trưóc hết là nhờ ơn Chúa tác động mạnh mẽ nơi các tâm hồn, thôi thúc mọi người tận dụng thời gian Năm Thánh quý giá này; vì thực ra, Năm Thánh "là lúc thuận lợi, là ngày cứu độ" (2 Cr 6,2) thích hợp nhất cho mọi thành phần dân Chúa.

 Thứ đến là do nỗ lực của từng cá nhân và cả tập thể. Ở đây chúng ta nghe vọng lại lời Thánh Augustino "Dựng nên con, Chúa không cần con; để cứu độ con, Chúa cần đến con". Lòng nhiệt thành cộng tác với ơn thánh và hăng say học hỏi các tài liệu Năm Thánh của giáo phận tại các giáo xứ và dòng tu đã tạo nên những hoa thơm trái ngọt khắp nơi. Chính chúng tôi cũng đã cố gắng nhiều để chu toàn nghĩa vụ giảng dạy, cử hành bí tích, điều động các sinh hoạt, nhờ đó nâng cao chất lượng đời sống thiêng liêng cho các linh hồn và cho cộng đoàn.

 Vì không thể kể hết những việc tốt lành anh chị em đã thực hiện trong năm vừa qua, chúng tôi xin mượn lời Ðức Piô IX nói về Năm Thánh để tóm kết thành quả và nguyên nhân dẫn đến thành công như sau "Năm Thánh là năm có những nghi lễ rất thánh, giúp người tín hữu nên thánh hơn"
 
 

II.ÐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ 2001

A. CHỦ ÐỀ "THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT"

 Từ những thành quả trên chúng tôi quyết định lựa chọn hướùng thực hành mục vụ cho năm nay là "Thánh hóa Ngày Chúa Nhật" vì ba lý do sau đây:

 1. Nối tiếp chủ đề "Sống Bí Tích Thánh Thể" của Năm Thánh 2000

 Trong Năm Thánh, toàn giáo phận đã học hỏi về Thánh Lễ và Thánh Thể. Kết quả là nhiều người đã đến tham dự Thánh lễ, các giờ chầu Thánh Thể hàng tuần, hoặc cầu nguyện riêng trước Nhà Tạm. Chúng tôi muốn đẩy mạnh thành quả này và mong ước Hồng Ân của Bí Tích thánh Thể bao trùm toàn bộ cuộc sống, nghĩa là muốn anh chị em "Sống đầy đủ ý nghĩa ngày Chúa Nhật gồm việc tham dự Thánh lễ, nghỉ ngơi và thực hành bác ái"

 2. Tầm quan trọng của ngày Chúa Nhật

 Ngày Chúa Nhật là ngày các tín hữu hợp nhau thành cộng đòan phụng vụ, bời vì trong khi nghe LòØi Chúa và tham dự Thánh Thể, chúng ta tưởng niệm và hiện tại hóa cuộc khổ nạn, Phục sinh và lên trơì vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô để tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã tái sinh chúng ta trong niềm hy vọng sống động nhờ Chúa Giêsu Kitô. Bời thế, ngày Chúa Nhật là trung tâm của đời sống Kitô và do đó chúng ta có bổn phận thánh hóa ngày này (xem số 7 của Dies Doimini)

 3. Ðây là dấu hiệu của đức tin Công giáo

 Trong tông thư "Dies Domini" (Ngày của Chúa) Ðức Thánh Cha đã nói lên sự lo lắng của Ngài. Tại nhiều giáo phận, con số tham dự Thánh lễ còn rất cao, trái lại tại nhiều nơi khác số tham dự quá thấp . Ðức Thánh Cha coi đây là một sự kiện đáng báo động, bởi vì đối với người Công giáo, việc cử hành ngày của Chúa không phải là m ột lựa chọn theo ý mình, nhưng là một ngày,không thể khước từ, không thể bỏ qua đư ợc vì đó là luật buộc. Hơn nữa đây còn là dấu hiệu để nhận ra một người đang sống niềm tin Công giáo, vì hiện tình xã hội đang là một thách đố lớn đối với lòng trung thành tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.

 Các sinh hoạt xã hội được tổ chức vào ngày Chúa Nhật có thể khiến một số người lúng túng khi phải sắp xếp thời gian tham dự Thánh Lễ.

 Các cuộc lễ hội, vui chơi giải trí, cắm trại, tham quan ... diễn ra vào ngày Chúa Nhật làm nhạt dần ý nghĩa linh thánh, đồng thời tạo nên tâm thức trần tục đối với ngày của Chúa. Rải rác đó đây, có những gia đình, những nhóm bạn bè tổ chức du lịch vào ngày Chúa Nhật mà không chút áy náy vì đã mất lễ.

 Cần phải duy trì ý nghĩa thánh thiện ngày của Chúa, cần Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật qua những thực hành truyền thống của Hội Thánh. Ðó là việc thực thi đức tin công giáo cụ thể.

 THỰC HÀNH VIỆC THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT

 Tập tài liệu "Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật" của giáo phận sẽ cung cấp cho anh chị em những hiểu biết cần thiết để sống đầy đủ ý nghĩa ngày của Chúa. Trong thư này, chúng tôi đề nghĩ những việc làm cụ thể sau đây:

 1. Tham dự Thánh lễ Chúa nhật

 Vì Thánh lễ là sinh hoạt chủ yếu trong tuần của mỗi tín hữu và của cộng đoàn, nên anh chị em hãy cố gắng để tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn, sốt sáng và linh động. Y phục xứng đáng khi tham dự thánh lễ, lịch sự với cộng đoàn là chúng ta dành cho ngày của Chúa một sự trân trọng đặc biệt. Không tham dự Thánh Lễ bên ngoài hành lang khi nhà thờ còn chỗ trống cũng là một dấu hiệu tích cực của việc hiệp thông với Hội Thánh. Chúng ta hãy coi luật buộc Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật không chỉ là một kỷ luật của tôn giáo nhưng còn là một đòi hỏi quan trọng và đầy tình yêu mến trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa.

 2. Ngày Chúa Nhật là ngày của tình hiệp thông và liên đới

 Ngày Chúa Nhật là ngày của Giáo Hội vì Giáo Hội được tập họp để lắng nghe Lời Chúa và tham dự Thánh lễ. Vậy để phát huy tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn, xin anh chị em nên tham dự Thánh Lễ tại giáo xứ của mình chia sẻ với mọi ngườì những thao thức và công việc tông đồ trong các hội đoàn cũng như tham gia các giớ phụng cụ và lớp học giáo lý như thế sinh hoạt của cộng đoàn chúng ta sẽ phong phú.

 Ngày Chúa Nhật còn là ngày các tín hữu gặp nhau để chia sẻ tình liên đới trong đức tin và đức ái Kitô giáo bằng nhiều cách có thể như thăm bà con, bạn bè, giúp đỡ người đau ốm túng nghèo hoặc tham gia các công tác từ thiện xã hội....

 3. Ngày Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi

 Ðối với người Kitô hữu, nghỉ ngơi vừa cần thiết để thư giãn, vừa để tôn thờ Ðấng đã nghỉ việc sau tuần lễ tạo dựng. Anh chị em hãy ra sức sắp xếp công việc để tránh lao động nặng nhọc trong ngày của Chúa. Trong ngày này chúng ta cố gắng tạo bầu khí đầm ấm thoải mái trong gia đình.

 Tuy nhiên, luật ngày Chúa Nhật có thể miễn trừ vì lý do chính đáng và nghiêm trọng (Sách GLCG số 2177, 2180,2188)
 
 

III. HỌC TẬP TÔNG HUẤN "HỘI THÁNH TẠI Á CHÂU" VÀ TÔNG THƯ "NGÀY CỦA CHÚA"

Trong Hội nghị thường niên năm 2000 các Ðức Giám Mục Việt nam đã quyết định phổ biến việc học tập cho toàn thể Giáo hội Việt nam tông huấn "Hội Thánh tại Á Châu" do ÐTC Gioan Phaolô công bố ngày 6-11-1999 tại New Delhi Ấn độ. Vì thế giáo phận chúng ta sẽ dành 4 tháng đầu năm nay cho việc học tập tài liệu quí giá này.

 Thời gian còn lại cả Giáo phận sẽ học tập tông thư "Ngày của Chúa" do ÐTC Gioan Phaolô II ban hành ngày 31-5-1998 về việc "Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật" là nội dung chủ đề thực hành mục vụ năm 2001 của Giáo phận chúng ta.
 
 

IV. CÁC SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG

Quá trình thực hiện, các sinh hoạt truyền thống như phục vụ, gíao lý, thánh nhạc, các lớp bồi dưỡng cho tu sĩ, chủng sinh, ban hành giáo, các giới và đoàn thể đã khẳng định được ưu thế trong việc đào luyện đức tin và tinh thần truyền giáo của mọi thành phần trong giáo phận. Anh chị em hãy tiếp tục và phát huy các sinh hoạt ấy.

 Anh chị em thân mên,
Trên đây là mấy nét đại cương về thành quả Năm Thánh và về đường hướng mục vụ trong năm 2001. Chúng tôi phó dâng anh chị em cho Ðức trinh Nữ Mẹ các tín hữu, cho Thánh Cả Giuse- bổn mạng giáo phận, cho các Thánh tử Ðạo Việt nam. Các Ngài luôn là những vị cầu bầu mạnh thế cho chúng ta trứớc mặt Chúa để mọi dự định của chúng ta sẽ được hoàn tất tốt đẹp.

 Cuối cùng, nhân dịp năm mới Tân Tỵ sắp đến, chúng tôi cầu chúc anh chị em nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc, thành công trong lao động, dồi dào ơn Chúa đề phát huy thành quả Năm Thánh, dồi dào nghị lực để thưc hiện đường hướng mục vụ giáo phận.

 Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho hai Giám Mục và các Linh Mục của anh chị em.

 Thân mến chào anh chị em
Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục giáo phận Xuân Lộc
Tôma Nguyễõn Văn Trâm, Giám Mục Phụ Tá
và 234 linh mục tham dự Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục năm 2001
 
 


Back to Home