Giáo phận Nha Trang
phát động các dự án mục vụ-xã hội
và một chiến dịch đọc Kinh Thánh
để mừng Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo phận Nha Trang phát động các dự án mục vụ-xã hội và một chiến dịch đọc Kinh Thánh để mừng Năm Thánh 2000.

 Tin NHA TRANG, Việt Nam (UCAN 24/1/2000) -- Giáo phận Nha Trang ở miền trung Việt Nam đã tổ chức các khóa tĩnh tâm và hành hương, và phát động các dự án mục vụ-xã hội và một chiến dịch đọc Kinh Thánh để mừng Năm Thánh 2000. Trong lá thư hàng tuần "Lời Mục tử" về chủ đề Năm Thánh, Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giáo phận Nha Trang viết: "Tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với gia đình hay nhóm bạn hữu nhóm họp tại một tu viện địa phương ít nhất là một buổi để suy tư và cầu nguyện trong Năm Thánh." Ðức cha Hòa kêu gọi tín hữu của ngài hãy canh tân tâm hồn trong Năm Thánh, thay vì chỉ mừng năm thánh như một dịp phô trương thuần túy bề ngoài. Linh mục Bênêđíctô Nguyễn Công Phú, giáo xứ Cây Vông, trưởng ban tổ chức các sinh hoạt Năm Thánh, cho biết giáo phận đã hình thành một tổ giảng thuyết gồm sáu linh mục để hướng dẫn các khóa tĩnh tâm ở cấp giáo xứ. Mỗi thành viên trong tổ chuyên trách về một chủ đề của Năm Thánh. Các chủ đề bao gồm ý nghĩa Năm Thánh, sám hối, Thiên Chúa Ba Ngôi, Phép Thánh Tẩy, truyền giáo, Ðức Mẹ và Năm Thánh. Cha Phú cho biết buổi tĩnh tâm được tổ chức vào chiều tối để tín hữu có thể tham dự sau khi đi làm về. Buổi tĩnh tâm bắt đầu với một bài thuyết trình, rồi thảo luận và kết thúc bằng một thánh lễ trong đó tín hữu được tự do chia sẻ suy nghĩ về bài đọc Tin mừng. Cha Giuse Nguyễn Quang Huy, một thành viên trong tổ, nói: "Tổ vận dụng nhiều phương pháp khác nhau để linh hoạt cộng đoàn giáo xứ, chẳng hạn như trao đổi ý kiến, hỏi đáp, kể chuyện, minh họa bằng bài hát và thơ. Những người đến dự sẽ không biết chán cho dù trình bày mỗi đề tài mất hết 45-50 phút." Cha Huy là chánh xứ giáo xứ Thanh Hải nói: "Cách làm việc theo tập thể đòi hỏi các thành viên phải nỗ lực rất nhiều, nhưng cũng rất hứng thú vì những người thuyết trình buộc phải đáp ứng yêu cầu của một cử tọa với đức tin đã trưởng thành và phải hoàn thành nhiệm vụ của từng người." Theo các nguồn tin của Giáo hội, các giáo xứ có tổ chức tĩnh tâm đã thu hút đông đảo giáo dân đến tham dự. Giáo phận còn phát động chiến dịch đọc Kinh Thánh để giúp các gia đình Công giáo củng cố đời sống đức tin của họ. Lá thư hàng tuần của Ðức Giám mục gồm có phần chia sẻ Lời Chúa với nhũng gợi ý cụ thể nhằm giúp tín hữu sống đức tin ngay tại gia đình và nơi họ làm việc. Các bài chia sẻ này được đọc trong mỗi thánh lễ chủ nhật. Giáo phận đã lên kế hoạch cho các cuộc hành hương theo tinh thần của Giáo hội hoàn vũ. Tuy nhiên, các cuộc hành hương được tổ chức thích ứng theo nhu cầu của tình hình địa phương hay theo các ngày lễ của Giáo hội địa phương nhằm thu hút càng nhiều người tham dự càng tốt. Các cuộc hành hương dành cho học sinh và giáo viên được dự tính vào tháng 8, phù hợp với mùa nghỉ hè. Trong suốt cả Năm Thánh, các cuộc hành hương cấp giáo hạt sẽ được tổ chức dành cho tu sĩ, giáo lý viên, ca đoàn, bậc cha mẹ, công nhân viên và người sắc tộc. Cha Phú giải thích các cuộc hành hương dành cho bệnh nhân, các em giúp lễ và thiếu nhi được tổ chức ở cấp giáo xứ vì những thành phần này không thể đi xa được. Cuộc hành hương duy nhất cấp giáo phận là dành cho linh mục dự tính vào tháng 4 nhân tuần lễ tĩnh tâm của hàng giáo sĩ. Một số chương trình dịch vụ xã hội liên quan đến Năm Thánh của giáo phận là chương trình học bổng dành cho học sinh nghèo, chiến dịch làm sạch khu phố và các sáng kiến phòng chống tệ nạn xã hội. Qua thư của ngài Ðức Giám mục cũng khuyên mỗi giáo xứ mở một trương mục ngân hàng để giúp học sinh nghèo và cung cấp dịch vụ cho người nghèo bất kể tôn giáo. Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thoại, giáo xứ Phước Hải, cho biết các hội đoàn trong giáo xứ của ngài sẽ quyên góp cho quỹ cứu trợ khẩn cấp và các nhu cầu xã hội khác. Ngài nói thêm: "Các quỹ này có thể dùng để tài trợ cho các dự án lớn cấp giáo phận." Ngài cho biết giáo phận Nha Trang đã quyết định tặng toàn bộ số tiền quyên góp được trong Năm Thánh để xây dựng một hội trường đa dụng cho một giáo xứ thuộc tổng giáo phận Huế. Nha Trang là một giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page