Tường thuật ngày hành hương
tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
dịp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
(ngày 08.12 năm 2000)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngày hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang dịp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 08.12 năm 2000).

 Sáng thứ sáu, ngày 08.12.2000, dịp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo thông lệ hằng năm của Giáo phận Huế, hơn ba ngàn người tựu về Trung tâm Thánh Mẫu La Vang để hành hương cầu nguyện.

 Trời đang mùa đông. Mua và lạnh. Nhưng sáng hôm nay, trời tạnh mưa. Ðúng 09 giờ sáng, linh mục Quản Nhệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, linh mục Giuse Dương Ðức Toại, tuyên bố khai mạc cuộc hành hương. Ngài đặc biệt nhắc cộng đoàn hành hương hôm nay hãy nhớ cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Huế đang chữa bệnh tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngài cho biết Ðức TGM Huế, hiện giờ tuy ở xa, nhưng đang hiệp thông với anh chị em hành hương tại Linh Ðịa La Vang nầy.

 Linh mục Xtanixlaô Nguyễn Ðức Vệ, Tổng Ðại Diện Giáo Phận Huế, dâng hoa lên Mẹ La Vang để bắt đầu buổi cầu nguyện tại Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang. Buổi cầu nguyện nầy được hướng dẫn bởi các bài suy niệm về đề tài Loan Báo Tin Mừng theo gương Mẹ Maria. Sau mỗi chục kinh Kính Mừng, các thành phần hành hương dâng hoa cho Ðức Mẹ La Vang và nói lên lời cầu nguyện của thành phần mình mình : đầu hết là Linh mục đoàn và các cộng đoàn nam tu sĩ, rồi đến các Cộng Ðoàn Mến Thánh Giá, Cộng Ðoàn Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Cộng Ðoàn thánh Phaolô, Cộng Ðoàn Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Cộng Ðoàn giáo dân hành hương và giới trẻ, sau cùng là các đại diện của các giáo phận trong nước, giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Xuân Lộc, Hànội và anh chị em Hải ngoại.

 Ðúng 10 giờ, linh mục Tổng Ðại Diện, cùng với ba mươi anh em linh mục trong giáo phận Huế dâng Thánh Lễ đồng tế hành hương kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mọi người đều sung sướng lãnh Ơn Toàn Xá trong dịp hành hương nầy.
 
 


Back to Home