Thân nhân của mỗi người tử nạn
trên chuyến bay Singapore SQ006
sẽ được bồi thường 400,000 US đô la

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Thân nhân của mỗi người tử nạn trên chuyến bay Singapore SQ006 sẽ được bồi thường 400,000 US đô la.

 Taiwan 4/11/2000 - Theo báo cáo của đội nghiên cứu "hàng không" cho biết, nguyên do của chiếc máy bay Singapore SQ006 bị nổ ngày 31/10/2000 là bởi vì phi công lái nhầm vào đường cấm của một phi đạo đang được sửa chữa. Theo tin tức cho biết, tổng số người tử nạn lên tới con số 82 người.

 Hãng hàng không Singapore vừa ra thông báo, thân nhân của những người tử nạn sẽ được nhận tiền bồi thường là 400,000 US đô la cho mỗi nạn nhân.

 Chiếu theo luật hàng không, nếu thực sự tai nạn của chuyến bay là do sự lầm lẫn của phi công chạy nhầm vào đường cấm phi đạo đang được sửa chữa, thì họ có thể bị xử ở tù nhiều nhất là 5 năm.
 
 


Back to Home