Trên chuyến bay Singapore SQ006 bị tai nạn
Có hai hành khách quốc tịch Việt Nam:
Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Văn Hiền

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Taiwan 31/10/2000 - Trên chuyến bay Singapore Airline SQ006, từ phi trường Taipei đi Los Angeles, bị nổ trên không trung ngay sau lúc vừa cất cánh rời phi trường quốc tế Taipei lúc 23:18 (giờ Taipei). Trên chuyến bay này có hai người mang hộ chiếu Việt Nam, anh Nguyễn Anh Dũng và anh Nguyễn Văn Hiền. Anh Hiền là nhân viên cùng đi với cấp trên của anh là anh Dũng - chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị - Công Ty Thiết Bị TNHH Vạn Tường địa chỉ: 90C Võ Thị Sáu - Quận 1 - thành phố Sài Gòn - Việt Nam.

 Chuyến bay bất hạnh Singapore Airline SQ006 chở 159 hành khách cùng với phi hành đoàn gồm 20 người. Kết quả vào trưa ngày 01/11/2000 cho biết: gồm có 79 người chết, 59 người bị thương. Anh Nguyễn Văn Hiền chỉ bị bỏng nặng ở hai tay và chân, sức khỏe nay đã trở lại bình thường. Hiện nay anh Hiền đang được điều trị tại bệnh viện Minh Sheng, TaoYuan, Ðài Loan. Cho đến tối ngày 01/11/2000, vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Anh Dũng. Tất cả các người bị thương đã được phân phối đưa tới các bệnh viện xung quanh gần phi trường, đã có một ít người bình phục tự động trở về nhà hoặc về khách sạn. Những người bị tử nạn, hầu hết bị cháy thiêu và khó có thể nhận diện ra được là những ai, bởi vậy đội cấp cứu sẽ phải dùng những phương pháp xét nghiệm DNA để xác nhận lý lịch, sau đó người nhà mới có thể tới nhận thi thể về để lo an táng.

 Hãng Hàng Không Singapore thông báo: hãng này sẽ tạm thời ứng trước cho mỗi người bị thương 5,000 USD, và thân nhân của người bị tử nạn 25,000 USD để lo vấn đề tang chế. Mọi thủ tục khác, về vấn đề bồi thường bảo hiểm, v.v... sẽ được thông báo sau.
 
 


Back to Home