Ðức Giám mục Xuân Lộc
kêu gọi cứu trợ bảo lụt tại Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toà Giám mục Xuân Lộc
T. 70 Hùng Vương, Xuân Lộc
Long Khánh - Ðồng Nai
---------------------
Số : 07-2000/TC
 
  Kính gửi : Quí cha, Quí tu sĩ nam nữ,
và Anh chị em giáo hữu
Giáo phận Xuân Lộc

 Anh chị em thân mến,

 Theo tin từ báo chí, truyền thanh và truyền hình, anh chị em đã biết vào đầu tháng 9/2000 vừa qua, cơn bão số 4 đã gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Trong khi đó, tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, những đợt lũ liên tục gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh Ðồng Tháp, Long An và An Giang. Hậu quả của các cơn lũ đã làm cho nhiều gia đình phải di dời chỗ ở, nhiêù cánh đồng luá bị mất trắng, thậm chí lũ còn cuốn chết cả người. Hiện nay, các cơn lũ vẫn tiếp tục hoành hành với mức độ cao và trong những ngày tới dự báo mực nước đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu tiếp tục lên. Như vậy, trước mắt thử thách vẫn còn nhiều, đời sống của ngừoi dân ở đây còn gặp rất nhiều khó khăn, không thề nào khắc phục trong một thời gian ngắn.

 Trong tình liên đối với đồng bào ruột thịt, lòng nhân ái của ngừoi Việt Nam đòi chúng ta sống truyền thống tốt đẹp của cha ông "lá lành đùm lá rách". Hơn nữa, là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta không thể làm ngơ trước những tình cảnh thương tâm của anh chị em mình. Vì nếu chúng ta dửng dưng trước những nỗi thống khổ của anh chị em là chúng ta đang từ chối chính Chúa Kitô (x. Mt 25, 31-46).

 Vì thế, tôi kêu gọi anh chị em hãy có những việc làm cụ thể để giúp đỡ những đồng bào đang gặp thiên tai lũ lụt:

 1. Tích cực cộng tác với chính quyền và ủy ban mặt trận tổ quốc tại các điạ phương trong các cuộc vận động cứu trợ, và có những đóng góp cụ thể tham gia công cuộc này.

 2. Từng người và từng gia đình tiết kiệm trong chi tiêu để giúp đỡ những anh chị em đang gặp gian nan khốn khó. Các giáo xứ, giáo họ sẽ dành ngày chúa nhật 24 tháng 9 năm 2000 là ngày lạc quyên cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền trung và đồng bằng sông Cửu Long.

 3. Số tiền và hiện vật thu được, anh chị em có thể đưa đến tận nơi, để trực tiếp thăm hỏi và giúp đỡ những người bị thiên tai ; hoặc đóng góp với chính quyền điạ phương; hoặc đưa về Toà Giám mục để chúng tôi chuyển đến các giáo phận có những đồng bào nạn nhân của cơn lũ.

 Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, và trả công bội hậu cho những tấm lòng quảng đại đại hy sinh công sức, tiền của vào trong công cuộc cứu trợ này.

 Tôi chân thành cám ơn anh chị em.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page