Bài nhắn nhủ của
Ðức Cha Giuse Nguyễn văn Yến
Giám mục Phát Diệm
gửi các bạn trẻ Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi gặp gỡ "Thắp sáng Niềm Tin" của các bạn trẻ Việt nam, cũng trong nhà thờ Thánh Camillo de Lellis, Ðức Cha Giuse Nguyễn văn Yến, Giám mục Phát Diệm, nhắn nhủ các bạn trẻ như sau:

 Tham dự Năm Toàn xá và nhất là tham dự Ngày thế giới Thanh niên thứ XV trong Năm Thánh tại Roma là một hạnh phúc lớn lao. Sự hiện diện của từng triệu thanh niên nam nữ đến từ khắp nơi trên thế giới, cho dù khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc, nhưng tất cả cùng chiến đấu dưới Lá Cờ Thánh Giá, cùng chung một lời tuyên xưng Ðức Tin duy nhất và cùng chia sẽ một Tin Mừng, cùng chung sống trong đại gia đình duy nhất: đó là Giáo hội công giáo, dưới sự hướng dẫn của Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô. Tất cả các sự kiện này làm cho chúng ta cảm nghiệm cách sâu xa tính cách phổ quát của Ðức Tin công giáo, tính cách hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ".

 Ðối riêng với ngài, ngài nói: "Cuộc gặp gỡ các bạn trẻ công giáo Việt nam đang sinh sống tại quê nhà và các bạn ở Hải ngoại giúp cho tôi thấy rõ hơn sức mạnh của Ðức tin, sức mạnh xóa tan mọi ngăn cách và vượt qua mọi biên giới mà hoàn cảnh lịch sử có thể để lại".

 Không chỉ mình Ðức Cha. Nhiều người có cũng một cái nhìn như Ðức Cha và có thể nói: tất cả các thanh niên Việt nam tham dự Ngày thế giới Thanh niên tại Roma và tham dự những cuộc gặp gỡ giữa hai đoàn thanh niên Việt nam từ quê nhà và tại Hải ngoại, đều cảm thấy bầu khí huynh đệ trong Chúa Kitô, trong đức tin của người công giáo và của người công giáo Việt nam. Cảm nghiệm này đã được nói lên cách cụ thể sau bài giáo lý của Ðức Cha Sang vào sáng thứ sáu 18.8 . Một bạn trẻ đặt câu hỏi với Ðức Cha như sau: Có một ngày đó chúng con, các bạn trẻ trong và ngoài nước, chúng con có cơ hội "diễm phúc" gặp nhau đông đảo hơn lần này không? Ðức Cha Thái bình trả lời: Ðây là giấc mơ của tôi bao lâu tôi còn sống (chắc cũng là giấc mơ của các bạn) trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban giáo dân của Hội Ðồng Giáo Mục; nhưng tôi không phải là Nhà Cầm quyền Quốc gia có thể quyết định. Chúng ta hy vọng và cầu nguyện.

 Trở lại bài nói chuyện của Ðức Cha Yến, trong buổi gặp gỡ "Thắp sáng Niềm Tin", vào chiều thứ Năm 17.8.2000. Ðức Cha Yến đã khuyên như sau: Giữa những nghịch cảnh của xã hội ngày nay, các bạn trẻ hãy sống chiều kích "cộng đoàn" trong đời sống đức tin, đừng sống riêng rẽ, hãy sống trong đoàn thể, mới có thể giữ vững đức tin và giúp nhau bảo tồn, tăng trưởng đức tin. Ngài nhắc đến trách nhiệm của các bạn đã được ơn đặc biệt tham dự Ngày thế giới Thanh niên tại Roma. Ðức Cha Yến, giám mục Phát Diệm, đã nói như sau: "Hơn ai hết, các bạn trẻ được vinh dự có mặt tại Roma phải lãnh trách nhiệm xây dựng những công đoàn "cơ bản" cho anh chị em mình".

 Trong phần kết thúc, Ðức Cha nói: "Tôi tin rằng nhờ đời sống cộng đoàn, các bạn trẻ sẽ gìn giữ được ngọn lửa đức tin giữa những tối tăm của tội lỗi; hơn thế nữa, còn có thể thắp sáng niềm tin, làm chứng cho Chúa Kitô và những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay, góp phần tích cực vào việc cải tạo xã hội theo đường hướng đi của Nước Trời, Nước công chính, Nước bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Ước mong kinh nhgiệm đức tin sống động mà chúng ta được tiếp nối và triển khai trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình, trên quê hương hay tại bất cứ nơi đâu khác. Cầu chúc các bạn sống những ngày gặp gỡ này trong niềm vui và bình an chan chứa của Thánh Thần".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page