Cuộc gặp gỡ vào sáng Thứ sáu
18.8.2000
của giới trẻ Việt nam
tham dự Ngày thế giới Thanh niên thứ XV
tại Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc gặp gỡ vào sáng Thứ sáu 18.8.2000 của giới trẻ Việt nam tham dự Ngày thế giới Thanh niên thứ XV tại Roma.

 Roma - 18.8.2000 - Sáng thứ Sáu 18.8.2000, lúc 10 giờ trong nhà thờ kính Thánh Camillo de Lellis, giới trẻ Việt nam tham dự Ngày thế giới Thanh niên thứ XV trở lại gặp nhau để nghe bài giáo lý và cử hành thánh lễ.

 Về bài giáo lý, Ðức Cha Nguyễn văng Sang, Giám mục Thái bình, cũng là chủ tịch Ủy Ban Giáo dân của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, khai triển đề tài: "Các Thánh của Kỷ nguyên mới".

 Ngài giải thích: Thánh là gì? - Các Thánh của Kỷ nguyên cũ là những Thánh nào? - Rồi ngài nói đến các Vị Thánh của Kỷ nguyên mới - Những phương thế để giúp nên thánh: Hãy trở nên những người chiêm niệm, hãy yêu mến cầu nguyện - Gắn bó với đức tin và quảng đại trong phục vụ tha nhân - Sau cùng lắng nghe Lời Chúa, múc lấy sức mạnh nơi các Bí tích, cách riêng Bí tích Hòa giải và Thánh Thể và nhìn lên Mẹ Maria, gương mẫu của mọi sự thánh thiện.

 Sau bài giáo lý, một số thanh niên đặt những câu hỏi và xin Ðức Cha giải thích. Buổi học hỏi giáo lý kết thúc bằng thánh lễ đồng tế cũng do Ðức Cha Sang chủ tế, với khoảng 20 linh mục.

 Giảng trong thánh lễ, Ðức Giám mục chủ tế đã nói về Nước Thiên Chúa và khuyên các thanh niên "Hãy tìm kiếm kho báu trên rời, nơi không bị mối mọt đục khoét, không bị han dỉ và không bị trộm cắp rình lấy đi. Ðừng qui hướng về tất cả những gì không phải là Chúa Giêsu Kitô. Ðừng tìm kiếm nơi nào khác, điều mà chỉ mình Chúa có thể ban cho các bạn, vì ngoài Chúa ra, không có Ơn Cứu rỗi, và thánh Danh Ngài, được ban cho con người, mới có sức cứu rỗi chúng ta mà thôi". Vị giảng thuyết nói tiếp: Ðể chiếm hữu Nước Trời, cần phải chiến đấu hằng ngày và với nhiều cố gắng liên lỉ, vì chính Chúa đã chỉ cho chúng ta phương thế này: "Ai muốn làm môn đệ của Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta" - "Nước Thiên đàng chỉ dành cho những ai dùng sức mạnh chiến đấu". Ðức Cha kết thúc bài giảng bằng lời khẩn xin Ðức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử đạo Việt nam bầu cử, "để tất cả chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua mọi thử thách của cuộc đời như con thuyền vượt sóng trùng dương tới bến an bình Nước Trời".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page