Giáo Phận Phú Cường
cử hành Tĩnh Tâm Năm Thánh
cầu nguyện cho các linh mục (4/7/2000)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Phận Phú Cường cử hành Tĩnh Tâm Năm Thánh cầu nguyện cho các linh mục (4/7/2000).

 Ngày 4/7/2000, tại Nhà Chung Giáo phận, Ðức Giám Mục, 65 Linh mục và 12 Phó tế trong Giáo phận đã tham dự ngày Tĩnh tâm Quý III, và nhân dịp này, theo lịch sinh hoạt Năm Thánh của Giáo phận, cũng là ngày cử hành Năm Thánh cầu nguyện cho các Linh mục.

 Buổi sáng là thời gian dành cho việc thường huấn. Cha Giuse Phạm quang Tòng, Giám đốc Nhà Chung đã thuyết trình và hướng dẫn tìm hiểu học hỏi về đề tài: "Bối cảnh Á Châu, nơi khai sinh Ðức Giêsu và Giáo Hội với những thực tại phong phú của Á Châu".

 Theo đề nghị của Ðức Giám Mục Giáo Phận, chương trình thường huấn dành cho Linh mục-Tu sĩ của Giáo phận trong Năm Thánh 2000 là: Tìm hiểu và học hỏi về Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu". Các Linh mục được chia thành 07 nhóm theo năm chịu chức, để thảo luận và thuyết trình về từng chủ đề trong Tông huấn. Với ý thức sâu xa về lời mời gọi của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II: "Mỗi Giáo Hội địa phương là một Giáo Hội tham gia", chắc chắn đối với các Linh mục, việc tìm hiểu và học hỏi về Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" sẽ đem lại nhiều sự phấn khích tích cực cũng như sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nhiều trong đời sống hiệp thông và truyền giáo.

 Buổi chiều là thời gian dành cho việc tĩnh tâm. Ðề tài gợi ý suy niệm là "Linh mục sống mầu nhiệm Thánh Thể". Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ - Giám mục Giáo phận trong thư mục vụ tháng 7/2000 đã đặc biệt nhắc nhở mọi thành phần trong giáo phận: "Ðể những ngày cử hành Năm Thánh này mang lại kết quả mong muốn, chúng ta hãy nhớ đến những việc phải làm và làm những việc đó cách sốt sắng và nghiêm túc"; và Ngài cũng nhắc lại những việc cụ thể cần thực hiện đó là: Thật lòng sám hối, ăn năn về mọi lỗi lầm, quyết tâm sửa mình, canh tân cuộc sống, thực hiện những việc hy sinh, hành hương, tham gia những việc từ thiện bác ái, hiệp thông với Hội Thánh ? Trong giờ sinh hoạt mục vụ, Ðức Giám Mục đã chính thức thông báo Giáo phận sẽ có thêm 05 Tân Linh Mục. Ðó là các Tân Chức:

 1. Giuse NGUYỄN THÁI NGHĨ, thuộc tỉnh Bình Dương
2. Ðaminh NGUYỄN VĂN CHÍ, thuộc tỉnh Bình Phước
3. Jérom NGUYỄN LINH THAO, thuộc tỉnh Bình Phước
4. Giuse KHUẤT VĂN LONG, thuộc tỉnh Bình Phước
5. Gioan NGUYỄN ÐÌNH PHÚ, thuộc tỉnh Bình Phước

 Lễ phong chức sẽ được tiến hành vào cuối tháng 07/2000.

 Kết thúc ngày Tĩnh Tâm là Thánh Lễ cử hành Năm thánh cầu cho các Linh mục tại nhà thờ Chánh tòa vào lúc 17 giờ. Mặc dù, trời mưa rất to và kéo dài từ lúc 15 giờ, nhưng cũng có sự hiện diện khá đông đủ của các Tu sĩ nam nữ và giáo dân, để hiệp thông cầu nguyện cho các Linh mục.

 Mở đầu Thánh lễ, là phần cử hành sám hối dành riêng cho các Linh mục. Ðây là những giây phút thật cảm động và có ý nghĩa. Linh mục Tổng Ðại Diện Micae Lê Văn Khâm cùng các Linh mục đã bày tỏ tâm tình sám hối và nhìn nhận những thiếu sót:

 A. Ðối với Thiên Chúa:

 ý thức chức tư tế thừa tác như một ân huệ được Thiên Chúa trao ban, các linh mục cùng đọc chung lời sám hối:
"Lạy Chúa, chúng con là những người đã được tuyển chọn và đã được trao ban tác vụ Linh mục. Chúng con ý thức thân phận hèn yếu, mỏng dòn, tội lỗi và bất xứng của chúng con. Nay xin Chúa thương thứ tha những thiếu sót, lầm lỗi, bất toàn và sơ khuyết trong đời sống Linh mục của chúng con, vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con".

 B. Ðối với anh em tha nhân

 1. Với các Ðấng Bản Quyền : các linh mục cùng hưóng về đức giám mục giáo phận và nói lên: Chúng con xin lỗi Ðức Cha, vì những thiếu sót trong việc tùng phục phẩm trật, mà Bí tích truyền chức đòi buộc chúng con phải thể hiện trong đời sống Linh mục của chúng con.

 2. Với các anh em Linh mục: sau khi nói: Chúng ta bày tỏ tâm tình sám hối, vì những thiếu sót liên quan đến đời sống đoàn kết, hiệp thông giữa anh em Linh mục với nhau qua những việc: thiếu tinh thần yêu mến và cộng tác ; thiếu bác ái, giúp đỡ và kính trọng; thiếu cảm thông, đón nhận và chia sẻ. Mong anh em thứ tha cho nhau" các linh mục cùng bắt tay nhau cách thân ái.

 3. Với các Tu sĩ và anh chị em giáo dân : các linh mục cùng hướng về phía giáo dân và chân thành tạ lỗi: Chúng tôi -những Linh mục- được cử đến phục vụ anh chị em, chân thành xin lỗi tất cả anh chị em tu sĩ và giáo dân, vì những thiếu sót của chúng tôi trong cung cách phục vụ, trong trách nhiệm loan báo Tin Mừng; thiếu sót vì những sơ khuyết do cá tính, do những giới hạn và do lầm lỗi của chúng tôi.

 C. Ðối với chính mình trong đời sống Linh mục:

 các linh mục khiêm tốn cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con bày tỏ tâm tình sám hối về những thiếu sót cá nhân khi sống đời sống Linh mục. Xin Chúa rộng lòng thứ tha và biến đổi chúng con, để chúng con có thể đổi mới và thăng tiến bản thân, hầu trở nên những Mục Tử như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa thương xót chúng con.

 Ðức Giám Mục trong bài giảng đã quảng diễn tinh thần của đoạn trích Tin mừng theo Thánh Matthêu (Mt. 5,1-12) về Tám mối phúc thật ; đồng thời mời gọi các Linh mục hãy trở nên chứng nhân cho trần gian qua việc sống tinh thần của Tám mối phúc, bằng chính những nỗ lực dấn thân tông đồ trong sứ vụ Linh mục.

 Ngày cử hành Năm thánh cầu nguyện cho các Linh mục kết thúc trong tinh thần vui tươi, và để lại trong sâu thẳm cõi lòng của mọi người tham dự một dấu ấn tràn đầy bình an, khi khám phá và đón nhận được ơn ban Hoà giải.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page