Giới Trẻ Sài Gòn
mừng Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giới Trẻ Sài Gòn mừng Năm Thánh 2000.

 Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 17/1/2000) -- Khoảng 1,000 thanh niên Công giáo thuộc tổng giáo phận thành phố Sài Gòn đã mừng Năm Thánh 2000 với rước kiệu, thánh lễ và sinh hoạt văn nghệ. Sinh hoạt mừng lễ của giới trẻ thuộc hạt Sài Gòn được tổ chức ngày 1-1-2000 tại nhà thờ Chợ Ðũi ở quận 1 đã nêu bật chủ đề Năm Thánh và ý nghĩa của ơn toàn xá. Buổi lễ mở đầu bằng cuộc rước kiệu chung quanh nhà thờ với biểu tượng Năm Thánh và thánh giá đi đầu đoàn kiệu.

 Cô Maria Nguyễn Nữ Ánh Trinh thuộc giáo xứ Antôn nói với UCA News: "Tôi thật sự xúc động vì cuộc rước kiệu và có cảm tưởng tôi đang tham dự cuộc hành hương lịch sử bước vào thiên niên kỷ mới." Sau đó, giới trẻ đã vỗ tay hoan nghênh khi linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, chủ sự thánh lễ đầu năm, tuyên bố chính thức khai mạc Năm Thánh. Trong bài giảng, linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn, phó xứ nhà thờ chính tòa, đã kêu gọi giới trẻ Công giáo "hãy bước theo chân Ðức Maria để mang đem tình thương và Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại." Tại buổi lễ, ngài nói rằng vai trò của giới trẻ "là biểu tượng của sự chia sẻ công việc của Ðức Giêsu và công việc của Giáo hội bằng tình yêu vô vị lợi."

 Cô Têrêsa Nguyễn Thụy Thương Thương, 23 tuổi, một sinh viên Ðại học Sư phạm thành phố Sài Gòn, nói: "Ðây là lần đầu tiên tôi nghe một bài giảng ngắn nhưng rất gợi hứng cho tôi." Thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá Năm Thánh. Sau phần giải lao, từng giáo xứ trình diễn một màn văn nghệ tự phát. Giới trẻ giáo xứ chính tòa trình bày bài hát nhan đề "Giới trẻ và Năm Thánh", còn nhóm múa giáo xứ Bàn Cờ khuấy động bầu khí vui tươi với vũ khúc về chủ đề "Hãy vui lên và hy vọng cho tương lai."

 Nại Thành Vỹ, một thanh niên không Công giáo, 26 tuổi, phát biểu: "Tôi rất vui được dự thánh lễ này, bởi vì các sinh hoạt tập thể như thế này cho thấy giới trẻ Công giáo rất ý thức về vai trò của họ trong Giáo hội và xã hội." Nghi thức "lên đường" kết thúc buổi gặp gỡ đầu năm và 1,000 bản cam kết được phân phát cho các tham dự viên để họ cam kết sống tinh thần Năm Thánh ở những nơi họ sống và làm việc. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phụ trách mục vụ giới trẻ của tổng giáo phận thành phố Sài Gòn, cho biết ngài ngạc nhiên khi thấy đông đảo thanh niên đến tham dự buổi lễ. Ngài nói thêm rằng ngài hy vọng giới trẻ sẽ sống tinh thần Năm Thánh không chỉ trong năm nay mà cả suốt đời họ nữa. Giới trẻ công giáo thuộc 14 giáo hạt khác cũng mừng Năm Thánh vào chủ nhật 2-1-2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page