Tường Thuật
Thánh Lễ truyền chức Tân Linh Mục
Phêrô Maria Hà Ðức Ngọc
giáo phận Qui Nhơn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật Thánh Lễ truyền chức Tân Linh Mục Phêrô Maria Hà Ðức Ngọc, giáo phận Qui Nhơn.

 Tin ViệtNam: Lúc 5 giờ sáng thứ Bảy, 12.8.2000 thánh lễ truyền chức linh mục cho thày Phêrô Maria Hà Ðức Ngọc, giáo phận Qui Nhơn đã được cử hành tại nhà thờ chính toà giáo phận. Cùng đồng tế với đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục giáo phận Qui Nhơn có đức cha phêrô Nguyễn Văn Nho, giám mục phó giáo phận Nha Trang và khoảng 55 linh mục. Với sự tham dự của khoảng 50 tu sĩ nam nữ, chủng sinh và 2000 giaó dân.

 Trong phần mở đầu thánh lễ, đức cha chủ thế nhắc đến 2 ý nghĩa trong thánh lễ long trọng này: thứ nhất là tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận có thêm một linh mục và cầu nguyện cho tân chức trong sứ vụ mới sau nhiều năm dãi dầu theo đuổi ơn gọi. Ðồng thời, cũng là dịp tạ ơn nhân kỷ niệm 1 năm ngài phục vụ giáo phận với tư cách là giám mục chánh tòa, 12.8.1999.

 Sau thánh lễ, cha tổng đại diện Anrê Huỳnh Thanh Khương, thay mặt linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận dâng lời chúc mừng đức cha nhân dịp mừng 1 năm giám mục của ngài. Cha nhắc đến công lao và những đóng góp lớn lao của đức cha đối với giáo phận trong việc trùng tu, xây cất nhiều cơ sở của giáo phận. Ðặc biệt, đức cha luôn quan tâm đến từng đàn chiên của mình. Dù với một thời gian ngắn như thế nhưng đức cha đã thăm viếng mục vụ tại các giáo xứ, những họ đạo tại những vùng xa, vùng sâu hẻo lánh, nghèo nàn mà các vị tiền nhiệm của ngài chưa một lần đến được.

 Trong phần đáp từ, đức cha kêu gọi mọi người thêm lời cầu nguyện để ngài có thể phục vụ đoàn chiên cách thiết thực hơn nữa.

 Sau đó, tân linh mục ngỏ lời với cộng đoàn trong sự xúc động và cha có nhắc đến người chị đã thay cha mẹ để nuôi nấng, nâng đỡ để ngài có được ngày hôm nay.

 Tân linh mục Phêrô Maria Hà Ðức Ngọc sinh ngày 29.8.1958 tại Bà riạ, tốt nghiệp đại chủng viện Sao Biển Nha Trang khóa 2, phục vụ tại giáo xứ Qui Nhơn. Theo chương trình, sau khi chịu chức linh mục, cha sẽ đi du học tại Paris, Pháp quốc. Ðây là dịp phong chức linh mục lần thứ hai trong năm nay của giáo phận, lần nhất vào ngày 13.7.2000.

 Giáo phận Qui Nhơn hiện nay có 53 linh mục phục vụ khoảng 60,000 giáo dân thuộc 30 giáo xứ với sự cộng tác của 150 tu sĩ thuộc các dòng Chúa Cứu Thế, Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, Thánh Phaolô và khỏang 20 thày đã học xong chương trình đại chủng viện. Ðịa bàn của giáo phận trải dài hơn 400 cây số, bao gồm các tỉnh từ Ðèo Cả, Phú Yên, Quảng Ngãi và Qui Nhơn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page