Ngày Truyền Thống Ða Minh
của Giới Trẻ Huynh Ðoàn Giáo Phận Xuân Lộc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Truyền Thống Ða Minh của Giới Trẻ Huynh Ðoàn Giáo Phận Xuân Lộc.

 "Thánh Ða Minh trọn đời vì ơn cứu độ" là chủ đề của ngày truyền thống Ða Minh lần thứ 779 và hành hương Năm Thánh của giới trẻ huynh đoàn Ða Minh của giáo phận Xuân Lộc tại Ðền thánh Martino Hố Nai hôm 12 và 13.8.2000.

 Vào chiều 12.8.2000, khoảng 700 bạn trẻ đã tham dự buổi thuyết trình do cha Laurenso Bùi Công Huy OP phụ trách với đề tài "Giới trẻ Ða Minh đón nhận Ðức Kitô, nguồn ơn cứu độ". Trong bài chia sẻ, sau khi đưa ra hình ảnh của thánh Ða Minh, một con người phúc âm chân thành đón nhận chân lý cứu độ từ bất cứ nơi đâu và can đảm dấn thân vì phần rỗi của con người vị giảng thuyết nhấn mạnh lời của ÐTC Gioan Phaolô II trong sứ điệp gởi giới trẻ lần thứ 15 "Ðừng sợ trở nên những vị thánh của Thiên niên kỷ mới" để gợi ý một vài suy tư về cách sống của người Ða Minh trẻ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 Vào lúc 18:00, là cuộc cung nghinh Thánh Thể, qui tụ khoảng 1,500 người. Với nến sáng trên tay, mọi người cùng hát vang những bài ca tụng Thánh Thể đã tạo nên một bầu khí trang nghiêm sốt sáng và trầm lắng. Tại 3 chặng, có các bài suy niệm về: Thánh Thể mầu nhiệm tình yêu, Thánh Thể bí tích hiệp thông và Thánh Thể bác ái, chia sẻ do các nữ tu Ða Minh phụ trách.

 Sáng 13.8.2000, thánh lễ đồng tế do đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế cùng 12 linh mục với sự tham dự của khoảng 4,000 giáo dân và hơn 100 tu sĩ nam nữ.

 Trong bài giảng thánh lễ, cha Ða Minh Ðinh Viết Tiên, phụ tá bề trên giám tỉnh tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam sau khi nhắc tới những giai thoại về sự thao thức phần rỗi nhân loại nhất là số phận của tội nhân đã của thánh Ða Minh đã cho thấy một mẫu gương tuyệt vời về một con người trọn đời vì ơn cứu độ.

 Cha nói: Thiên Chúa đã ban cho thánh Ða Minh ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, các người nghèo, người đau khổ. Tất cả đời sống của thánh nhân phát xuất từ lòng thương cảm của Thiên Chúa, trước nỗi đau của con người, thánh Ða Minh đã chạy đến với Thiên Chúa để trình bày với ngài về những trăn trở của con người trước cuộc sống và nhất là trước ngưỡng cửa đời đời.

 Cha tiếp: Hôm nay qui tụ tại đây, nhắc nhở chúng ta hãy trở nên những người thợ trên cánh đồng truyền giáo, với tư cách là những người giáo dân sống ở giữa đời. Trước một nền văn minh hưởng thụ, thời đại mà người ta tôn thờ chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, thì chúng ta phải trở nên người biết chia sẻ với những người nghèo khổ, thiếu thốn, nghèo đói, đói cơm gọi, đói văn hoá, đói tình huynh đệ và nhất là đói Lời Chúa.

 Cha kết luận: Dõi bước cha thánh Ða Minh, đòi chúng ta phải ý thức về ơn gọi và sứ mệnh của mình ở giữa trần thế, băng mình vào giữa dòng đời để gặp gỡ, đối thoại, chia sẻ cảm thông và loan báo Tin Mừng cứu độ ngay trên môi trường sống của mình. Người khác sẽ nhìn ra thái độ yêu thương của chúng ta chỉ cần qua một cử chỉ thân thương, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông cũng làm rực sáng lên hình ảnh Ðức Kitô sống động.

 Trong phần kết thúc thánh lễ, đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, chia sẻ với cộng đoàn: Tôi rất vui mừng khi cùng chung vui với anh chị em tại đây mà mấy năm trước, vì lý do sức khoẻ, tôi không đến được. Nhìn thấy một cộng đoàn đông đảo qui tụ tại đây đã cho thấy lý tưởng củaThánh Ða Minh đã có sức hấp dẫn lạ lùng như thế nào.

 Từ xưa khi nói đến huynh đoàn Ða Minh, nhiều người vẫn coi đó là tập thể những ông bà cụ dọn mình chết, nhưng ở đây lại là một sức sống mãnh liệt của người trẻ. Ðiều này cho thấy rằng là: ở bất cứ tuổi nào, chúng ta cũng được kêu gọi để nên thánh và trở nên nhân chứng của Tin Mừng tình yêu.

 10:30 thánh lễ kết thúc, từng đoàn người, đoàn xe lại chuẩn bị lên đường, niềm vui ân thánh vẫn còn vương lại trên nét mặt với nụ cười sau một ngày hành hương tươi vui, trang nghiêm và tròn đầy ý nghĩa.

 Ðược biết, huynh đoàn giáo dân Ða Minh Việt Nam có mặt trên mọi miền đất nước với con số là 58,376 thành viên, trong đó, tại giáo phận Xuân Lộc là 26,000 thành viên.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page