Cuộc thi giao lưu
Giáo lý cho Thiếu nhi
của Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc thi giao lưu Giáo lý cho Thiếu nhi của Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam.

 Nhìn lại thời gian, ngày 26 tháng 9 năm 1997, một luồng gió mới được Chúa Thánh Thần thổi vào Giáo phận Bùi chu thân yêu, đó là sự kiện Ðức Cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Vũ Duy Nhất đã ra thư chung, quyết định chọn bộ Giáo lý Hồng ân cho chương trình Huấn giáo chung của toàn Giáo phận. Một câu nói đầy phấn khích của Ngài đã trở thành khẩu hiệu được gắn trong mọi phòng học Giáo lý: Người người thi đua học Giáo lý - Nhà nhà thi đua học Giáo lý. Sau gần ba năm thực hiện thư của Ðức Cố Giám mục, hầu hết các giáo xứ trong Giáo phận đã tiến hành tổ chức các khoá Sư phạm Giáo lý, để đào tạo đội ngũ Giáo lý viên, lo cho công việc giảng dạy Giáo lý. Nhờ vậy, việc học Giáo lý trong Giáo phận đã có một bước tiến rõ rệt. Ðây quả là một di sản quý báu mà Ðức Cố Giám mục Giu-se đã để lại cho Giáo phận.

 Trong niềm vui mừng của Ðại Năm Thánh 2000, Cha Giám quản Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phạm Hoan Ðạo đã tổ chức cuộc thi giao lưu Giáo lý cho Thiếu nhi, thực hiện ước muốn của Ðức Cố Giám mục Giu-se, và đồng thời nhìn lại thành quả đã đạt được trong những năm vừa qua. Qua thời gian chuẩn bị, cuộc thi đã diễn ra vào buổi sáng ngày 01 tháng 8 năm 2000. Lúc 8 giờ sáng, gồm 150 thí sinh thuộc 30 đội tuyển, cùng với đông đảo các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các ban nghiên huấn, đã tập trung tại sân nhà Trung tâm mục vụ Toà Giám mục. Về dự còn có Cha Giám quản, quý cha, đại diện các dòng tu, các thầy và nhiều tầng lớp khác nữa trong Giáo phận.

 Lúc 8 giờ 15 phút, sau khi nêu lên ý nghĩa và mục đích của cuộc thi, cùng với những lời nhắn nhủ các thí sinh, Cha Giám quản đã công bố khai mạc. Sau những phút khai mạc, các thí sinh đã toả ra thành 5 nhóm tại năm địa điểm khác nhau để thi vòng 1. Tại vòng 1, mỗi nhóm sẽ chọn 1 đội nhất và 1 đội nhì để vào thi vòng 2.

 Vòng 1 được kết thúc lúc 10 giờ. Và 10 đội được lọt vào vòng 2 là: Miền Ninh Cường, miền Phương Chính, miền Quần Vinh, xứ Nam Lạng, miền Quần Cống, miền Ðại Ðồng, miền Phú Thọ, miền Bùi Chu, miền Quần Phương, miền Phú Nhai.

 Sau ít phút giải lao, các thí sinh lại được tập trung về sân nhà Trung tâm mục vụ của Toà Giám mục để sinh hoạt giải trí và chuẩn bị thi vòng 2. Lúc 11 giờ, cuộc thi vòng 2 được bắt đầu. Cuộc thi đã diễn ra rất sinh động và kéo dài đến 12 giờ 45 phút. Sau đó cha đặc trách Giáo lý đặt Thánh Thể tại lễ đài của cuộc thi, để mọi người chầu Chúa Giê-su Thánh Thể trong thời gian 15 phút. Sau khi lãnh phép lành Mình Thánh, ban tổ chức công bố kết quả cuộc thi và phát thưởng. Kết quả đạt được là: Ðội miền Phú Nhai đạt giải nhất, đội miền Bùi Chu đạt giải nhì, đội miền Quần Cống đạt giải ba; 7 đội còn lại của vòng 2 được lãnh giải khuyến khích. Các đội không được vào vòng 2 cũng đều có quà tặng của Ban Giáo lý.

 Sau khi phát thưởng và tặng quà, Cha Giám quản đã nói lên niềm vui về kết quả tốt đẹp đã đạt được của cuộc thi, đồng thời ngài phát động đợt thi đua mới cho kỳ thi Giáo lý vào năm 2001- năm thứ nhất của thế kỷ XXI.

 Ban Giáo lý Giáo phận Bùi Chu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page