Thông Tri của Tòa Giám Mục
Giáo Phận Vĩnh Long

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

VĂN PHÒNG TOÀ GIÁM MỤC
VĨNH LONG
 

THÔNG TRI

Trong bầu khí phấn khởi của Ðại Năm Thánh 2000,
Giáo Phận Vĩnh Long đón nhận tin vui: ngày 27.5.2000, Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố: "Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Linh Mục Tôma Nguyễn Văn Tân làm Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, thay thế Ðức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp từ nhiệm vì sức khoẻ suy yếu".

 Cha Tôma Nguyễn Văn Tân là một người con của Giáo Phận Vĩnh Long. Sinh tại Họ Ðạo Bãi Xan (Ðại Phước, Càng Long, Trà Vinh), vào Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long năm 1953, học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Ðà Lạt năm 1961 - 1970, thụ phong Linh Mục ngày 21.12.1969 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Du học Roma năm 1971 - 1974 tại Ðại Học Giáo Hoàng Gregoriana, tốt nghiệp Tiến sĩ thần học, làm giáo sư Ðại Chủng Viện Vĩnh Long từ tháng 3 năm 1974, giáo sư Ðại Chủng Viện Thánh Quí, Cái Răng, Cần Thơ từ cuối năm 1988 đến nay.

 Lễ Phong Chức Ðức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long được ấn định vào ngày 15.8.2000, lễ trọng mừng Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày giáp 25 năm Ðức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp thụ phong Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long. Ðức Cha Raphael cũng là một người con của Giáo Phận Vĩnh Long. Sinh năm 1926 tại Họ Ðạo Cái Nhum, Chợ Lách, Bến Tre, du học Roma tại Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana năm 1951 - 1955, thụ phong Linh Mục tháng 12 năm 1954 tại Roma. Trở về Việt Nam, Ðức Cha phục vụ họ đạo Cái Ðôi, rồi Bãi Xan, sau đó lên làm Giám đốc Trung Tâm Truyền Giáo Vĩnh Long từ năm 1961 cho đến khi thăng chức Giám Mục phó ngày 15.8.1975. Trong một phần tư thế kỷ qua, trong cương vị Giám Mục phó Ðức Cha đã dày công khó nhọc lo cho Giáo Phận. Rồi vì sức khoẻ ngày một suy giảm, Ðức Cha xin từ nhiệm. Mừng Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Raphael, Giáo Phận Vĩnh Long vui mừng Tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với Ðức Cha. Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, cho Ðức Cha được tràn đầy ơn thánh, để vui sống mãi giữa gia đình Giáo Phận.

 Năm nay Giáo Phận còn đón mừng kỷ niệm 60 năm Ðức Cha Giacôbê thụ phong Linh Mục, một điều hiếm có. Ðức Cha Giacôbê sinh tại Bà Rịa năm 1914, thụ phong Linh Mục năm 1940. Trước khi thăng chức Giám Mục Vĩnh Long, Ðức Cha là Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse (Sài Gòn). Ðức Cha về nhận Giáo Phận Vĩnh Long ngày 19.9.1968, và qua 32 năm sống giữa đoàn chiên, với biết bao khổ nhọc trong điều kiện eo hẹp của Giáo Phận, Ðức Cha luôn luôn là người Mục Tử hiền lành, là người Cha khả ái, thúc đẩy mọi thành phần lo sống đạo, xây dựng và duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Phận. Nhân dịp mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Ðức Cha Giacôbê, toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long muốn được cùng với Ðức Cha Tạ ơn Chúa đã gìn giữ Ðức Cha trong thời gian qua và ban cho Giáo Phận nhiều ơn lành. Nguyện xin Chúa ban ơn phúc dồi dào cho Ðức Cha trong sứ vụ đưa Giáo Phận Vĩnh Long bước vào thiên niên kỷ mới.

 Như vậy, mọi tín hữu chúng ta sẽ hân hoan đáp ứng lời nhắn nhủ của Ðức Cha Giacôbê, tích cực chuẩn bị cho ngày 15.8.2000 trở thành ngày trọng đại của gia đình Giáo Phận Vĩnh Long

 Mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Ðức Cha Giacôbê,
Mừng Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Raphael
và Mừng Tân Giám Mục Phó của Giáo Phận
với tâm tình tạ ơn, sám hối và cầu nguyện cho Giáo Phận.

 Vĩnh Long, ngày 12.7.2000
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page