Lá Thư Mục Vụ
của Ðức Cha CHA GIACÔBÊ, Vĩnh Long

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lá Thư Mục Vụ của Ðức Cha CHA GIACÔBÊ, Vĩnh Long.

 Thân gởi anh em Linh Mục và tín hữu,
Như qúy Cha và anh chị em đã biết, ngày 27/5/2000 Ðức Thánh Cha đã công bố việc bổ nhiệm Cha Tôma Tân làm Giám Mục phó, thế cho Ðức Cha Raphae vì yếu bệnh đã xin hưu. Giáo phận đã định ngày 15/8/2000 tổ chức LỄ TẤN PHONG và vì ngày đó cũng là ngày cách 25 năm trước Ðức Cha Raphae đã thọ phong Giám mục, chúng ta cùng mừng NGÂN KHÁNH của Ngài.

 Riêng phần tôi, sau ngày 15/8/2000 độ một tháng là đến ngày kỷ niệm 60 năm Linh mục của tôi .Tôi xin ghép vào ngày 15/8/2000 để cho cuộc lễ mừng được nhân lên ba lần mừng. Nhưng lễ không phải để mừng, nhưng đúng là dịp để chúng ta TẠ ƠN CHÚA.

 Chúa đã ban cho Giáo phận một Tân Giám mục và ban cho Ðức Cha Raphae phục vụ Giáo phận một phần tư thế kỷ.

 Cũng TẠ ƠN CHÚA vì tình thương Chúa đã tràn đến tôi (Tình Chúa thương thánh Gioan, phần nào đã tràn đến Giacôbê). TẠ ƠN CHÚA vì Chúa đã cho tôi hưởng tình thương tràn này khá lâu.

 Chúng ta cùng TẠ ƠN CHÚA vi Ơn Chúa ban cho chúng tôi cũng nói được ban cho Giáo phận.

 TẠ ƠN kể là chưa đủ, phải xin Chúa tha thứ những khuyết điểm của chúng tôi và nhất là phải xin Chúa ban cho chúng tôi có thiện chí, có cố gắng để đời chúng tôi tôn thờ Chúa và phục vụ tốt hơn.

 Vậy xin qúy Cha và anh chị em tín hữu tổ chức TAM NHẬT TẠ ƠN và CẦU NGUYỆN theo như chúng tôi đề nghị.

 Mong cho Ơn Chúa không bị lãng phí.
Chào thân ái.
 
 

Nota: Về vấn đề dự lễ, vì khu vực nhà thờ chánh toà không rộng đủ, nên chắc sẽ xin hạn chế số người tham dự. Xin anh chị em thông cảm.

 VÀI GHI CHÚ VỀ THÁNH LỄ TẠ ƠN
Vào lúc 9 giờ, ngày15.8.2000
tại Nhà thờ Chánh toà Vĩnh Long.

 1. Xin Cha vui lòng nhắc nhở Giáo dân khi đi dự lễ: y phục chỉnh tề, giữ trật tự và bầu khí cầu nguyện.

 2. Số Giáo dân trong họ đạo Cha được vào trong nhà thờ dự lễ là: . . . . . . . . .

 Khi vào trong nhà thờ phải mang phù hiệu (có gởi kèm theo). Xin Cha chỉ phát phù hiệu vào giờ chót.

 3. Xin nhắc Giáo dân mang theo lương thực. Nước uống có sẳn tại nhà thờ.

 4. Xe 2 bánh được vào trong khu vực nhà thờ. Xe 4 bánh, Ban Trật tự sẽ hướng dẫn đậu nơi khác.

 5. Về Lễ Ðức Mẹ Lên Trời, (lễ Trọng, lễ Họ): Qúy Cha có thể làm lễ Vọng vào chiều thứ 2, 14/8/2000, hoặc Cử hành trọng thể trong lễ Chúa Nhật XX thường niên, ngày 20/8/2000.

 6. Hát Cộng đồng trong Thánh lễ. Xin Cha cho tập trước Ðiệp khúc của các bài Thánh ca sau đây:
Nhập Lễ: Từ ngàn xưa (Từ ngàn xưa Cha đã yêu...)
Ðáp Ca: Thần Khí Chúa (Thần khí Chúa đã sai tôi đi...)
Allêluia.
Dâng Lễ: Xin Dâng (Ðời con như của lễ không hề ...)
Rước Lễ: - Ôi thần linh Chúa (Ôi thần linh Chúa, êm dịu)
- Tâm tình hiến dâng (Biết lấy gì cảm mến..)
- Tán Tụng Hồng ân (Xin dâng lời cảm tạ...)
Kết Lễ: Ðẹp Thay (Ðẹp thay, ôi đẹp thay...).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page