Ðan Viện Phước Lý
mừng 50 năm thành lập

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðan Viện Phước Lý mừng 50 năm thành lập.

 Hoà nhịp với Giáo Hội trong mùa hồng ân Năm Thánh 2000, ngày 2.7.2000, Ðan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước lý, thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm:

 - 50 năm thành lập đan viện,
- 40 năm cung hiến thánh đường
- 25 năm khấn dòng của đan sĩ linh mục Maria Salien Trần Minh Thái
- và nghi thức xức dầu thánh hiến bàn thờ đá mới.

 Cùng đồng tế Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ lúc 9:15, là ba đức viện phụ thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, cha Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc và khoảng 40 linh mục trong Hội Dòng và giáo hạt. Tham dự thánh lễ có khoảng 100 tu sĩ, rất đông quí khách và giaó dân trong vùng.

 Trong bài giảng thánh lễ, cha Ngô công Sứ, bí thư toà Giám Mục Xuân Lộc, sau khi nhắc tới những bước khởi đầu của đan viện đã đề cao những thành tựu và sự phát triển của đan viện: từ miền đất hoang vu, trải qua 50 năm, đan viện trở thành trường học dạy phụng sự Thiên Chúa trong giáo phận Xuân Lộc.

 Khi nói về việc bàn thờ đá mới sẽ được thánh hiến, vị giảng thuyết khẳng định: Bàn thờ hôm nay đan viện xây dựng là bàn thờ mang hình ảnh cuộc đời người đan sĩ được hiến dâng cho Thiên Chúa trong ơn gọi chiêm niệm của mình. Ðiều đáng quí của đan sĩ Xitô đó là các đan sĩ luôn là ân sủng của Thiên Chúa trong cộng đoàn tín hữu. Ðan viện, nhà thờ của đan viện không chỉ là nơi các đan sĩ đến gặp Chúa mà còn là nơi mà mọi tín hữu có thể đến gặp Ngài trong cảnh cô tịch, và nhất là nhờ gương sáng của các đan sĩ sống trong đó. Bàn thờ đá mới, sau khi được thánh hiến đã được đặt vào đó hài cốt của 19 thánh tử đạo Việt Nam, trích từ hào quang hài cốt các Thánh tử đạo Việt Nam được tôn kính trong đan viện gần 50 năm qua.

 Ðược biết vào ngày, 1.7.2000, lễ kính Trái Tim Ðức Mẹ, bổn mạng Ðan viện, có 14 thày khấn lần nhất và 1 thày khấn trọng.

 Khởi đi từ thập niên 50, với 19 nhân sự của dòng đức Bà Phước Sơn, Quảng Trị, vào miền Nam để lập dòng mới, đan viện Phước Lý hiện nay có khoảng 6 linh mục, 21 đan sĩ (khấn trọng), 39 tu sĩ (khấn tạm), 23 tập sinh năm 2, 24 tập sinh năm 1 và 10 đệ tử duới quyền của Ðan viện phụ đương nhiệm, Inhaxio Trần Ngân.

 Ðan viện có 3 cơ sở: nhà chính thuộc giáo hạt Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Ðồng Nai, 1 tu sở tại Xã An Phước Ðồng Nai và 1 tại Thành Phố Sài Gòn.

 Tại đan viện có nhà tĩnh tâm cho dân chúa, hàng năm đón tiếp hàng trăm luợt người tới tĩnh tâm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page