Tường thuật về Ðại Lễ kỷ niệm
150 năm ngày thành lập Giáo phận Huế

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về Ðại Lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Giáo phận Huế.

 Vào hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2000, Giáo phận Huế đã long trọng tổ chức lẽ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Giáo phận.

 Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, Tòa Thánh dã thành lập hai Giáo phận tại Việt nam, vào năm 1659, trên cơ sở hai miền Ðàng Ngoài và Ðàng Trong, với sông Gianh làm ranh giới. Ðến năm 1844, Giáo phận Ðàng Trong được chia làm hai, Tây Ðàng Trong tức là Sài gòn và Ðông Ðàng Trong tức là Qui Nhơn. Sáu năm sau đó, vào ngày 27 tháng 8 năm 1850, Ðức Thánh Cha Piô IX lại chia Giáo phận Ðông Ðàng Trong ra làm hai: Giáo phận Bắc Ðàng Trong sẽ là Huế, bao gồm phần đất từ bờ Nam sông Gianh đến đèo Hải Vân. Phần còn lại từ Quảng Nam đến Bình Thuận vẫn được gọi là Ðông Ðàng Trong, Tòa Giám mục vẫn được đặt tại Qui Nhơn. Giáo phận Bắc Ðàng Trong, sau nầy là Giáo phận Huế, đã có vị Giám mục tiên khởi là Ðức Cha Pellerin, vốn là Giám mục phó của Giáo phận Ðông Ðàng Trong. Ðức Giám mục đương nhiệm của Giáo phận Huế là Ðức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn như Thể.

 Chương trình lễ kỷ niệm đã được bắt đầu bằng nghi lễ tưởng niệm Tiền nhân tại nghĩa trang Thiên Thai, vào lúc 15 giờ ngày 28.6.2000. Tại đây, trước phần mộ của các vị Giám mục, Linh mục, tu sỉ và giáo dân đã cống hiến nhiều cho Giáo phận lúc sinh thời, Ðức Tổng giám mục Nguyễn như Thể đã chủ trì lễ tưởng niệm, dâng hương trong những hồi chiên trống nghiêm trang, diễn giải rất sinh động đoạn Phúc Âm Mt 15,1-12 do linh mục niên trưởng linh mục đoàn tuyên đọc. Linh mục Tổng đại diện giáo phận đã đọc bản văn tưởng nhớ công đức các tiền nhân. Buổi lễ tưởng niệm đã kết thúc bằng việc Ðức Tổng gíam mục đặt vòng hoa nơi mộ Ðức Cha Allys Lý để tưởng nhớ công ơn Ðức Thánh Cha Piô IX và 10 vị Giám mục của giáo phận đã qua đời. Linh mục Tổng đại diện đặt vòng hoa nơi mộ Linh mục cố Tổng đại diện để tưởng niệm tất cả các linh mục, chị Tổng phụ trách dòng Mến Thánh Giá đặt vòng hoa nơi mộ các nữ tu để tưởng niệm tất cả các nam nữ tu sĩ và ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ Phủ Cam đặt vòng hoa nơi mộ một tín hữu để tưởng niệm tất cả các tín hữu trong giáo phận đã qua đời, trong cái nắng gay gắt chói chang của trưa hè xứ Huế, với sự tham dự của hàng ngàn Linh mục, tu sỉ, giáo dân trong và ngoài giáo phận Huế. Ngoài ra, đại diện đoàn con cái gốc Huế đang sống xa Huế, để góp phần tri ân công đức tiền nhân, cũng đã đặt một lẵõng hoa trên phần mộ cố Linh mục J.M Nguyễn văn Thích.

 Buổi lễ đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và cảm động, kết thúc bằng việc mọi người tham dự đãbủa ra mọi hướng của nghĩa trang mênh mông chập chùng phần mộ và cắm những nén nhang thành kính trên tất cả các mộ phần, không phân biệt lương giáo, trong tiếng hát của các nữ tu và trong văng vẳng Tin Mừng theo thánh Mathêu về tám mối phúc.

 Vào buổi chiều cùng ngày, tại Nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam, một Thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho tiền nhân đã được cử hành do Ðức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Giáo phận mẹ của Huế, chủ tế cùng với các vị Giám mục, Linh mục có mặt tại Huế vào dịp nầy. Trước giờ Thánh lễ, tất cả các vị Giám mục đã đến niệm hương và dâng hoa trước phần mộ của Ðức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Ðiền và trước di ảnh của tất cả các vị Giám mục tiền nhiệm, bên cánh phải Thánh đường. Như thế là Giáo phận Huế đã dành những giờ đầu tiên trong chương trình kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Giáo phận cho việc tưởng nhớ và tri ân Tiền Nhân đã góp công, góp sức và góp cả máu đào vào việc xây dựng và bồi đắp Giáo phận.

 Buổi tối được dành cho cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Thể từ nhà Khâm Mạng sang nhà thờ Chính Tòa. Ðoạn đường ngắn ngủi khoảng 200 mét, trên đường Ðoàn Hữu Trưng, đã chỉ đủ dành cho một số đại diện các đoàn thể đi theo cỗ kiệu, tất cả tín hữu đến đã tập trung tại sân nhà thờ, nến trên tay, đèn đuốt dọc dài theo lối đi, tất cả đều lung linh và trang nghiêm, cung nghinh Mình Thánh Chúa lên balcon tiền đình nhà thờ.

 Ngày thứ hai của chương trình lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo phận Huế đã được bắt đầu bằng cuộc rước kiệu Ðức Mẹ La Vang từ Tòa Giám mục đến nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam. Từ 5 giờ sáng, khi mặt trời còn e ấp phía hạ lưu sông An Cựu thì các đòan thể đã tề tựu đông đủ tại sân Tòa giám mục và đường Nguyễn Trường Tộ, qua cầu Phủ Cam hướng về nhà thờ Chính Tòa. Ðức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn như Thể làm phép tượng Ðức Mẹ La Vang sẽ được đặt trên cao tiền đình nhà thờ Chính Tòa, giữa hai ngọn tháp cao 43 mét vừa mới được hòan tất sau gần 40 năm dang dở. Cuộc rước kiệu đã diển ra trang nghiêm, giữa phố phường và trước sự chứng kiến của rất đông bà con ngoài Công giáo. Ðiều nầy qủa là hiếm thấy xảy ra, kể từ 1975. Ngay trong miền Nam, tại Giáo phận TP. Sài Gòn nơi được coi làcó bầu khí khá cởi mở đối với sinh hoạt tôn giáo, mọi lễ nghi, rước sách các cuộc kiệu ... đều chỉ được tổ chức trong khuôn viên Thánh đường, không làm phiền hà đến sinh hoạt xã hội ngoài phố phường. Khi tượng Ðức Mẹ La Vang đã được an vị trên bệ cao, hàng trăm quả bong bóng lớn được thả lên bầu trời trong vắt, hàng trăm quả bong bóng khác được nổ tung và nhả ra những cánh hoa, như một cơn mưa ơn phước xuống khoảng 10 ngàn con cái đang ngước mắt lên Mẹ, trong lời ca bất hủ "Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông", trong tiếng nhạc cồng chiêng của đoàn giáo hữu Jrai từ Tây Nguyên xuống và nhất là trong niềm rạo rực của cả chục ngàn con tim đang hướng về Mẹ, Ðức bà phủ hộ các giáo hữu.

 Tiếp theo cuộc kiệu Ðức Mẹ La Vang là Thánh lễ cung hiến nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Các hàng ghế trong nhà thờ đã được chuyển ra ngoài vườn hoa, lòng nhà thờ chỉ đủ chổ cho một số ít giáo dân đứng sát nhau, số đông còn lại đứng, ngồi ngoài vườn hoa bên hông nhà thờ trước những màn hình lớn trực tiếp truyền hình mọi diễn tiến trên bàn tiệc Thánh. Ðoàn đồng tế gồm có, ngoài khoảng gần 200 Linh mục trong và ngoài giáo phận Huế, sự hiện diện của Ðức giám mục Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Kontum, Mỹ Tho, Qui Nhơn, hai Ðức Cha Nha Trang, Ðức giám mục phó địa phận Vinh, Ðức Cha phụ tá Hà Nội, Ðức Cha phó Banmêthuột. Thánh lễ đã do Ðức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế. Trước giờ dâng Thánh lễ, Linh mục Tổng đại diện giáo phận Huế đọc thư chúc mừng của Ðức Thánh Cha và của Ðức Tổng giám mục Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Sau đó Linh mục quản xứ chính tòa giới thiệu đôi nét về công trình kiến trúc và tân tạo nhà thờ chính tòa sắp được cung hiến.

 Trong phần nghi thức cung hiến nhà thờ, sau khi Ðức Tổng giám mục Têphanô đổ dầu Thánh xuống giữa bàn thờ và 4 góc bàn thờ, 12 Linh mục khách quí đã được mời đi xức dầu 12 cây cột của Thánh đường, trong đó chúng tôi nhận thấy có Linh mục J.B Etcharren, bề trên Hội thừa sai Paris, Linh mục François Bouyer thuộc Hội Xuân Bích, ngoài ra là các Linh mục Giám quản, Tổng đại diện các giáo phận, bề trên giám tỉnh các dòng tu và một linh mục gốc Huế từ xa về, có mặt tại Huế vào dịp nầy.

 Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ chính tòa Phủ Cam nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập giáo phận Huế đã kết thúc vào lúc 9 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2000. Lời kinh tạ ơn "TE DEUM" bằng tiếng La tinh đã gây nhiều cảm xúc vàgợi nhớ nơi nhiều người. Vâng, Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam, giáo phận Huế, chỉ còn biết muôn ngàn đời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tiền nhân anh dũng và nguyện sống chan hòa yêu thương đồng bào và quê hương Việt nam mãi mãi.

 Viết tại Huế chiều 29 tháng 6 năm 2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page