Các Nữ Tu Phan Sinh Việt Nam
khởi xướng cầu nguyện Liên Tôn
nhân ngày Hòa Bình Thế Giới

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Nữ Tu Phan Sinh Việt Nam khởi xướng cầu nguyện Liên Tôn nhân ngày Hòa Bình Thế Giới.

 Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 17/1/2000) -- Các nữ tu dòng Nữ Phan Sinh Thừa sai Ðức Mẹ lần đầu tiên đã tổ chức một buổi họp cầu nguyện liên tôn nhân Ngày Hòa bình Thế giới tại thành phố Sài Gòn. Trong số những người tham dự buổi cầu nguyện ngày 2-1-2000 tại khu vực Bình Hòa gần nhà mẹ của các nữ tu ở quận Bình Thạnh, có các tăng ni Phật giáo chùa Pháp Vân và chùa Phổ Ðà, đại diện của đạo Cao Ðài và Hội thánh Tin lành Việt Nam. Theo tin của tuần báo "Công giáo và Dân tộc" số ra ngày 7-13 tháng 1/2000, sau lời chào mừng, các nữ tu đã giải thích ý nghĩa của buổi cầu nguyện liên tôn và tất cả tham dự viên đã hát "Bài ca Hiệp nhất." Sau khi nghe một trích đoạn trong sứ điệp của Ðức Giáo hoàng về ngày quốc tế cầu nguyện cho Hòa bình 2000, đại diện các tôn giáo bạn đã chia sẻ suy nghĩ về hòa bình và hiệp ý cầu nguyện. Trong phần gặp gỡ thân hữu sau buổi cầu nguyện, họ đã chia sẻ với nhau các ưu tư chung. Các đại biểu đã đề nghị lập một phòng khám bệnh miễn phí cho người nghèo trong quận Bình Thạnh. Họ cũng bày tỏ ước mong có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn nữa và tham dự các buổi cầu nguyện liên tôn như một phương cách xóa bỏ nghi kỵ. Các tham dự viên hy vọng sẽ tham gia các dự án xã hội dành cho người nghèo trong vùng. Một đại biểu Công giáo tại buổi cầu nguyện nói với UCA News rằng Thượng Hội đồng Giám mục Á châu họp tại Vatican từ tháng 4 đến tháng 5-1998 và tông huấn "Giáo hội ở châu Á" (Ecclesia in Asia) của Ðức Giáo hoàng được công bố vào tháng 11-1999, đã mở ra một khả năng mới trong việc đối thoại liên tôn, nhất là ở cấp cơ sở.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page