Dòng Phanxicô Việt nam
kêu gọi làm chứng tá tin mừng cách triệt để

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dòng Phanxicô Việt nam kêu gọi làm chứng tá tin mừng cách triệt để.

 Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 1-3-2000) -- Vị tổng phục vụ (tức bề trên tổng quyền) dòng Anh Em Hèn Mọn đã kêu gọi các tu sĩ dòng tại Việt Nam hãy làm chứng tá một cách triệt để trong việc sống tinh thần Tin Mừng và không lệ thuộc vào cơ cấu. Linh mục Giacomo Bini, tổng phục vụ dòng Anh Em Hèn Mọn, đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc gặp gỡ tại thành phố Sài Gòn với đại diện các cộng đoàn của tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam. Vị tổng phục vụ từ Rôma đến và vị tổng cố vấn miền châu Á và châu Ðại dương đã viếng thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 13-2. Vị linh mục người Ý, 62 tuổi, nói rằng các tu sĩ Phanxicô Việt Nam phải đẩy mạnh một đời sống nội tâm sâu sắc, xác định những lãnh vực phục vụ mới và mở ra với thế giới bên ngoài vì lợi ích của tỉnh dòng. Ngài cũng kêu gọi các tu sĩ của dòng hãy chú ý hơn nữa đến việc huấn luyện trên cơ sở đồng hành cá nhân, nhất là trong giai đoạn đầu. Vị tổng phục vụ đã bày tỏ niềm lạc quan đối với tỉnh dòng Việt Nam, mà theo ngài đã chứng tỏ một sức sống và một sự năng động mới. Trong cuộc gặp với hội đồng tỉnh dòng trước khi rời Việt Nam, ngài cho biết ngài coi chuyến thăm này là "khởi đầu của mọi khởi đầu." Trong thời gian lưu lại Việt Nam, các vị khách Phanxicô cũng đã đến thăm Ban Tôn giáo thành phố Sài Gòn và Ðức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tổng giáo phận thành phố Sài Gòn. Ðức Tổng Giám mục đã đề nghị anh em Phanxicô hãy góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Ngài nói với các vị khách các tệ đoan xã hội tại thành phố như ma túy, mại dâm, trẻ em đường phố và con số người bị nhiễm HIV/AIDS khá cao.

 Linh mục Bini và vị tổng cố vấn cũng gặp gỡ các thành viên của gia đình Phanxicô tại Việt Nam, trong đó có dòng Nữ Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, dòng nhì Clara và các Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế. Các vị cũng gặp gỡ từng nhóm tu sĩ của tỉnh dòng Phanxicô, chẳng hạn các tu sĩ đã khấn, các tập sinh và thỉnh sinh. Linh mục Bini được bầu làm tổng phục vụ vào năm 1997, là vị tổng phục vụ thứ hai đến thăm Việt Nam kể từ khi cộng đoàn Phanxicô Việt Nam trở thành tỉnh dòng vào năm 1984. Vị tổng phục vụ đầu tiên đến thăm Việt Nam là linh mục John Vaugh, người Mỹ, đã dừng chân tại Việt Nam vào tháng 12-1990.

 Tỉnh dòng Phanxicô có 18 cộng đoàn tại các giáo phận thành phố Sài Gòn, Long Xuyên, Xuân Lộc, Ðà Lạt và Nha Trang. Tỉnh dòng có 153 tu sĩ, trong đó có 137 đã khấn trọn và 56 linh mục. Ngoài ra còn có 13 tập sinh, 3 tu sĩ hiến sinh, 14 thỉnh sinh và 94 người tìm hiểu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page