Một viễn ảnh mới
cho giáo hội Nam Hàn
sau cuộc họp thượng đỉnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một viễn ảnh mới cho giáo hội Nam Hàn sau cuộc họp thượng đỉnh.

 Nam Hàn (Seoul) - (CWN 17/6/2000) - Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Nam Hàn hết sức vui mừng vì hiệp ước hòa giải vừa được ký kết trong cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Kim Ðại Trung (Kim Dae Jung) của Nam Hàn và tổng thống Kim Chánh Nhật (Kim Jong Il) của Bắc Hàn. Hiệp ước này mở đường cho việc đoàn tụ các gia đình và thân nhân bị ly tán tại hai miền từ nửa thế kỷ qua.

 Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nam và Bắc Hàn diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6/2000. Giữa lúc cuộc họp đang diễn ra, Ðức Cha Paul Ri, Giám Mục giáo phận Taegu bên Nam Hàn, đã kêu gọi giáo dân của ngài cầu nguyện đặc biệt cho sự thành công của các nỗ lực nhắm giúp cho các gia đình bị ly tán được đoàn tụ. Ðức Cha Paul Ri cho rằng cuộc họp này là một thời điểm quan trọng trong lịch sử chia đôi đất nước cũng như cho các gia đình đã bị ly tán. Ðược biết trước khi lên đường đi Bình Nhưỡng, tổng thống Kim Ðại Trung (Kim Dae-Jung) của Nam Hàn, một tín hữu công giáo sốt sắng giữ đạo, đã dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ của ông. Linh Mục Ahn Pyong-ch'ol, cha sở, tiết lộ là cha đã khuyên tổng thống Kim Ðại Trung (Kim Dae Jung) đến Bắc Hàn với một tâm hồn đầy tha thứ và khoan nhượng.

 Các tín hữu công giáo tại Bắc Hàn cảm thấy hài lòng trước tin tổng thống Kim Chánh Nhật (Kim Jong-Il) đã chuyển lời qua trung gian tổng thống Nam Hàn, mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Bắc Hàn. Tuy nhiên sự hài lòng này cũng đi kèm với sự cảnh giác rằng, trước khi diễn ra một cuộc viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn, cần phải có tự do tôn giáo. Một nhà lãnh đạo công giáo giải thích như sau: "Trước khi ÐTC viếng thăm một quốc gia nào, phải có sự hiện hữu của một giáo hội địa phương, một giáo hội với các Giám Mục, linh mục, giáo dân, nhà thờ, nơi thờ phượng và cơ sở hoạt động của giáo hội. Tại Bắc Hàn hiện nay, không có linh mục cũng không có các tu sĩ." Giáo hội công giáo chưa chính thức được nhìn nhận tại Bắc Hàn, và giáo phận Bình Nhưỡng cũng không có Giám Mục riêng. ÐTGM Nicolas Cheong Jin Suk của Seoul kiêm cả chức vụ giám quản tông tòa Bình Nhưỡng. ÐTGM Nicolos Cheong đã nhiều lần công khai bày tỏ ước muốn được viếng thăm Bình Nhưỡng. Ngài nói như sau: "Tôi rất tiếc là đã không có cơ hội cử hành thánh lễ Phục Sinh tại Bình Nhưỡng. Tôi cầu nguyện xin Thiên Chúa cho điều này được xảy ra trong một tương lai gần đây". Sau khi tin về việc vị tổng thống Bắc Hàn ngỏ ý mời ÐTC đến thăm được loan báo, Linh Mục Bernardo Cervellera, giám đốc hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo giải thích là có một số điều kiện cần phải được thực hiện trước khi ÐTC đến Bắc Hàn. Các điều kiện này bao gồm việc chính phủ Bắc Hàn chính thức nhìn nhận giáo hội công giáo, mở cửa Bắc Hàn cho các linh mục công giáo đến làm việc và tái thống nhất giáo hội Nam và Bắc Hàn. Ðể mở đường cho cuộc viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn, trước hết chính phủ Bình Nhưỡng phải tạo điều kiện để ÐTGM Nicolas Cheong Jin Suk, hiện là giám quản tổng tòa Bình Nhưỡng, đến thăm giáo phận này trước.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page