Các nhóm Hồi Giáo
và Công Giáo Pakistan
xin tòa lãnh sự Hoa Kỳ
giúp xóa nợ cho Pakistan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhóm Hồi Giáo và Công Giáo Pakistan xin tòa lãnh sự Hoa Kỳ giúp xóa nợ cho Pakistan.

 Pakistan (Multan) - (UCAN PA5977.1085 20/6/2000) - Ðại diện các nhóm Hồi Giáo và công giáo Pakistan vừa gửi tới tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Lahore một lá thư kêu gọi Hoa Kỳ dẫn đầu trong nỗ lực xóa giảm nợ cho các nước nghèo, trong số này có cả Pakistan.

 Hơn 200 người đã đi bộ từ Câu Lạc Bộ Báo Chí Lahore tới tòa lãnh sự với biểu ngữ và bích chương bày tỏ mối quan tâm của họ về tác động của gánh nặng nợ nần đối với nền kinh tế của Pakistan. Thay mặt cho các người này, một số linh mục thuộc các dòng Phanxicô Capuchin và Ða Minh, một nữ tu cựu giám đốc Hội Ðồng Bề Trên Các dòng tu, đã gửi tới đại diện tòa lãnh sự Hoa Kỳ một bức thư. Nội dung bức thư này nói rằng họ rất khích lệ với Hiệp ước Cologne năm 1999, nhưng câu hỏi được đặt ra ngày nay là hiệp ước có được mang ra áp dụng chăng? Sáng kiến giảm và tha nợ cho các nước nghèo đã được lãnh tụ các quốc gia trong khối G-8 đưa ra và đúc kết thành một thỏa ước ký tại thành phố Cologne bên Ðức vào năm ngoái. Các nước kỹ nghệ cam kết tha khoảng 70 tỉ Mỹ Kim tiền nợ cho các nước nghèo, nhưng cho đến nay chỉ có một số ít quốc gia được hưởng qui chế tha nợ dựa trên tiêu chuẩn do các nước chủ nợ đưa ra.

 Trích dẫn lời của ÐTC Gioan Phaolô II, bức thư nói rằng sự chậm trễ trong việc tha giảm nợ cho các nước nghèo đang gây nên những hậu quả nặng nề cho người nghèo, nhất là các trẻ em. Thống kế của LHQ cho thấy, mỗi năm có 7 triệu trẻ em chết vì tiền các nước nghèo, thay vì dùng để săn sóc về mặt y tế và giáo dục cho người dân, phải đem đi thanh toán tiền lời cho các khoản nợ khổng lồ. Tính từ đầu tháng Giêng năm 2000 này cho đến nay, có khoảng 3 triệu trẻ em chết vì những hoàn cảnh tương tự. Ðây quả là điều vô lý và đáng để mọi người tự vấn lương tâm. Phải chăng, trẻ em sẽ tiếp tục phải hy sinh mạng sống để giữ lại tiền thanh toán nợ nần. Thống kê của chính phủ Pakistan cho thấy, nợ nần quốc tế của Pakistan hiện nay là 39 tỉ Mỹ Kim. Hằng năm khoảng 50% ngân sách quốc gia được dành để thanh toán các khoản tiền lời, trong khi chỉ có 7% được dành cho các chương trình an sinh xã hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page