Ðức Cha Giám quản tông tòa Nga Âu
vẫn lạc quan về một chuyến viếng thăm
của ÐTC tại Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Giám quản tông tòa Nga Âu vẫn lạc quan về một chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nga.

 Nga (Mascơva) - (Zenit 12/6/2000) - "Mọi hy vọng đều chưa tan biến; những biến chuyển ngạc nhiên vẫn có thể xảy ra. Chúng ta phải tiếp tục hy vọng về khả thể sẽ có một chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Mascơva".

 Trên đây là lời phát biểu của Ðức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, giám quản tông tòa Nga Âu, trong một bài phỏng vấn sẽ được đăng trên tờ "Bên Trong Tòa Thánh" (Inside the Vatican), số ra tháng tới. Nhiều người đã ngạc nhiên khi tổng thống Vladimir Putin của Nga không mời ÐTC viếng thăm Nga trong cuộc hội kiến đầu tiên của ông với ÐTC hồi tuần trước. Chính ông Putin sau đó cũng cho rằng, ông muốn đưa ra lời mời này khi nào giáo hội công giáo và chính thống Nga giải quyết được những khác biệt giữa hai bên, bởi vì một cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Nga sẽ không mang một ý nghĩa gì nếu không có lời mời chính thức từ tòa giáo chủ chính thống Mascơva. Ðưa ra lời phát biểu lạc quan trên đây, ÐTGM Kondrusiewicz giải thích thêm như sau: "Tại Mascơva, tất cả các báo chí, đài phát thành và truyền hình đều chắc chắn rằng tổng thống Putin sẽ sắp xếp để mời ÐTC đến Mascơva. Ngay cả tờ báo lớn Izvestjia cũng đăng bài với tựa lớn là tổng thống Putin đến Roma để mời ÐTC viếng thăm Nga. Trong những tháng vừa qua, những chuyện liên quan Ðức Gioan Phaolô II đã trở thành đề tài trên trang nhất của báo chí tại Nga. Trước tiên là lời xin lỗi của ngài về những lỗi lầm của con cái giáo hội công giáo trong quá khứ, kế đến là cuộc hành hương tại Thánh Ðịa, rồi sang việc công bố bí mật Fatima thứ ba và sau cùng là biến cố mừng thượng thọ 80 tuổi của ngài. Nhiều chính trị gia Nga giờ đây đều ủng hộ việc ÐTC viếng thăm Mascơva. Tình hình xem ra rất thuận lợi."

 Theo ÐTGM Kondrusiewicz, thẩm quyền giáo hội chính thống Nga vẫn nghĩ rằng thời gian chưa chín mùi cho một cuộc hội kiến giữa ÐTC và vị giáo chủ chính thống Mascơva kể từ sau cuộc ly giáo. ÐTGM nói thêm như sau: "Họ nghĩ rằng có một số vấn đề cụ thể cần được giải quyết trước khi ÐTC có thể đến Macơva, nhưng nếu hai bên không gặp nhau để thảo luận thì làm sao giải quyết những vấn đề đó được". Vị giám quản tông tòa Nga Âu cho rằng, giáo hội công giáo cũng như giáo hội chính thống tại Nga đều chia sẻ cùng những quan tâm như nhau, chẳng hạn như số người Nga đang theo các giáo phái, dân số giảm sút. Theo thống kê, năm ngoái, có khoảng 2 triệu rưỡi người Nga qua đời, trong khi chỉ có 1 triệu 3 ngàn em bé được sinh ra. Con số chính thức do chính phủ công bố cho thấy, mỗi năm có khoảng 3 triệu rưỡi vụ phá thai tại Nga, nhưng trên thực tế thì con số này cao gấp đôi".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page