Ðụng độ mới
giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðụng độ mới giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon.

 Indonesia (Jakarta) - (AFP 23/6/2000) - Bạo động lại vừa tái diễn trong hai ngày qua, giữa người Kitô và người Hồi Giáo tại Ambon, thủ phủ quần đảo Moluccas bên Indonesia.

 Hãng thông tấn Antara nói có 11 người bị thiệt mạng và 36 người bị thương. Các phần tử quá khích đã đốt nơi thờ phượng nhà cửa của dân chúng và tấn công một đồn cảnh sát trong vùng Tantui của Ambon vào hôm thứ Tư (21/6/2000). Trong số người chết có 5 nhân viên thuộc lực lượng an ninh, ba binh sĩ và còn lại là thường dân. Bạo động cũng xảy ra tại nhiều nơi khác trong thành phố, trường học và công sở phải đóng cửa khi hai phía người Kitô và Hồi Giáo đụng độ nhau ngay trên đường phố. Hôm thứ Năm (22/6/2000), hải quân Indonesia đã di tản 600 người kitô từ làng Duma nằm trên đảo Halmahera, thuộc phía Bắc Moluccas, nơi đã diễn ra các trận đụng độ dữ dội người kitô và hồi giáo vào hôm thứ Hai (19/6/2000) khiến cho 114 người bị thiệt mạng.

 Kể từ khi cuộc đụng độ giữa người Kitô và Hồi Giáo trên quần đảo Moluccas bộc phát cách đây 1 năm rưỡi, có hơn ba ngàn người bị thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà, cơ sở thương mại và nơi thờ phượng bị đốt phá. Ngoài ra gần nửa triệu người khác bị buộc phải chạy lánh nạn sang các đảo khác.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page