ÐTC lên đường đi Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC lên đường đi Fatima.

 Vatican - 12.5.2000 - Lúc 4 giờ chiều, giờ Roma, thứ sáu 12 tháng 5/2000, ÐTC rời Vatican đi sân bay Fiumicino. Tại đây chiếc máy bay của Hàng không Altalia MD-S80, chở ÐTC và đoàn tùy tùng đến thủ dô Lisboa của Bồ đào nha. Theo chương trình, máy bay hạ cánh xuống phi trường quốc tế "Portela" của thủ đô Lisboa lúc 6 giờ chiều, giờ Bồ đào nha. Sau lễ nghi tiếp đón chính thức tại Phi trường, ÐTC gặp riêng Tổng thống Bồ đào nha tại phòng khánh tiết của phi trường và sau đó ngài lên trực thăng bay về Fatima, cách thủ đô Lisboa 120 cây số.

 Tại Ðền Thánh Fatima, ÐTC đến cầu nguyện với các người hành hương trước ảnh thánh Ðức Mẹ rất thánh Mân côi.

 Sau buổi cầu nguyện, ÐTC và đoàn tùy tùng về "Nhà Ðức Bà Fatima" dùng bữa tối và nghỉ đêm. Cao điểm của chuyến viếng thăm ngắn ngủi lần nầy là thánh lễ phong chân phước cho hai em Francisco Marto và Giacinta Marto, trong số ba em đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra sáu lần, trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 5 cho đến 13 tháng 10 năm 1917.

 Hai em Francisco và Giacinta đã qua đời từ lúc còn nhỏ tuổi.
Francisco Marto sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, lúc 12 tuổi.
Giacinta Marto , em gái của Francisco Marto, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910, và qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920, lúc được 10 tuổi.

 Em thứ ba là LUCIA, hiện còn sống, nay đã 93 tuổi. Năm được 19 tuổi, Lucia vào tu dòng các Nữ Tu DOROTÊ, và được khấn dòng ngày 3 tháng 10 năm 1934, với tên gọi là Nữ Tu DOROTÊ. Nhưng sau đó, vào năm 1948, Lucia được phép chuẩn của Ðức Piô XII, để vào tu dòng kín tại COIMBRA, với tên dòng mới là NỮ TU MARIA LUCIA của TRÁI TIM VÔ NHIỄM. Nhiều người thường gọi chị theo tên ngắn là Nữ Tu LUCIA. Chị sẽ có mặt trong buổi lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Giacinta.

 Không kể những vị thánh tử đạo, thì hai tân chân phước Francisco Marto (12 tuổi) và chân phước Giacinta Marto (10 tuổi) là hai chân phước trẻ nhất không tử đạo, được tôn phong. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ký sắc lệnh chính thức công nhận những nhân đức anh hùng của hai em Francisco và Giacinta ngày 13 tháng 5 năm 1989. Một trường hợp lành bệnh lạ lùng nhờ lời bầu cử của hai em Francisco và Giacinta, đã được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận là phép lạ, vào ngày 28 tháng 6 năm 1999 vừa qua. Theo giáo luật mới, thì cần phải có một Phép lạ, như là điều kiện để được phong chân phước, nếu không phải là thánh tử đạo.

 Thật ra, ngay từ thời Thánh Giáo Hoàng Piô X, đã có những lời yêu cầu mở hồ sơ phong thánh cho hai em Francisco và Giacinta. Nhưng tiến trình chính thức làm án phong thánh cho hai em, chỉ được bắt đầu với quyết định của Công Nghị Hồng Y, họp từ ngày 31 tháng 3/1981 cho đến mùng 2 tháng 4 năm 1981.

 Hằng năm có khoảng 4 triệu rưỡi tín hữu hành hương đến Fatima. Các quan sát viên ước lượng sẽ có khoảng nửa triệu người đến Fatima, trong dịp ÐTC viếng thăm lần nầy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page