Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
đã tặng nhà thờ St. Theodore
ở trên ngọn đồi Palatine thuộc thành Roma
cho Chính Thống Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tặng nhà thờ St. Theodore ở trên ngọn đồi Palatine thuộc thành Roma cho Chính Thống Giáo.

 VATICAN - 30/11/2000 - Nhân ngày lễ kính thánh Anrê tông đồ tử đạo 30.112000, trong một lá thư viết cho Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ thành Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, về việc tiếp tục cuộc đối thoại Liên Tôn, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chứng tỏ một nghĩa cử đại kết là tặng nhà thờ Công Giáo cho Chính Thống Giáo.

 Trong thư gửi Ðức Thương Phụ Giáo Chủ Ðại Kết Bartholomew thành Constantinople, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tặng nhà thờ St. Theodore ở trên ngọn đồi Palatine thuộc thành Roma cho Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ.

 Trong thơ ngài nói ý nguyện của ngài là nhà thờ này sẽ được cung hiến cho việc thờ phượng và những hoạt động tông đồ của Giáo hội Chính Thống Giáo nói tiếng Hy Lạp hiện đang cư ngụ tại Roma, hầu việc tông đồ mục vụ và nhu cầu thiêng liêng đươc đáp ứng hầu giúp cho việc thăng tiến cuộc đối thoại với người Kitô giáo đang sống tại Roma".

 Lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ cũng cùng được cử hành tại Tòa Thượng Phụ Constantinople, thượng phụ của Phương Tây (mà Ðức Giáo Hoàng thì đôi khi cũng được nhắc đến như là thượng phụ phương Ðông), Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cử một phái đoàn sang Istanbul Tổ nhĩ kỳ dẫn đầu bởi hồng y Edward Idris Cassidy, chủ tịch Hội đồng giáo hoàng cổ võ Hợp Nhất Kitô hữu. Việc thăm viếng nhau nhân ngày lễ này đã trở thành truyền thống và được thực hiện liên tiếp từ năm sáu năm nay. Ngược lại mỗi năm vào ngày 29.6 nhân lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, quan thày của Giáo Hội Công Giáo Roma thì Ðức Thượng Phụ giáo chủ Bartholomew I, cũng gửi phái đoàn sang Roma kính thăm Ðức Thánh Cha.

 Thánh Anrê là quan thày Giáo Hội Chính Thống thành Constantinople, ngài là em của thánh Phêrô, quan thày Giáo Hội Công Giáo thành Roma.

 Trong thư, Ðức Thánh Cha nói về nguồn cội chung của Công giáo và Chính thống nên ngài nói đó là lẽ khẩn thiết bắt buộc chúng ta "tái thành lập lại sự hợp nhất toàn vẹn trong đức tin và trong đời sống" sớm hết sức có thể, bởi vì sự chia rẽ giữa các Kitô giáo đi ngược lại tinh thần của Phúc Âm và việc chứng nhân giữa thế giới.

 Công giáo và Chính thống chia hai từ năm 1054 vì những khác biệt tín lý và nghi lễ, tuy nhiên nhiều nhà sử học giáo hội cho rằng nguyên nhân chính là vì quyền tối thượng của ngôi vị giáo hoàng tại Roma.

 Trong thông điệp, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết "viết một trái tim tinh tuyền và trong sáng, và vì vâng lệnh ý muốn của cùng một Thiên Chúa, chúng ta phải tiếp tục cuộc tìm kiếm sự hiệp thông toàn vẹn trong chân thành, huynh đệ và yêu thương".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page