Thông Báo về Cuộc Ðối Thoại
của Ủy Ban Quốc Tế Ðối Thoại Thần Học
giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông Báo về Cuộc Ðối Thoại của Ủy Ban Quốc Tế Ðối Thoại Thần Học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.

 Tin Vatican (VIS July 19, 2000): Chiều thứ Tư 19.7.2000, được công bố một Thông Báo của Ủy Ban Quốc tế Ðối Thoại Thần Học giữa Giáo Hội Công Giáo Roma và Giáo Hội Chính Thống, sau những ngày Họp Chung, tại Ðại Học Núi Ðức Mẹ, ở Emmitsburg, ban Maryland, Hoa Kỳ, từ ngày mùng 9 đến 19 tháng 7/2000.

 ÐHY William Keeler, TGM Baltimore, Hoa Kỳ, là vị đứng ra bảo trợ cho cuộc họp. Hai vị đồng chủ tịch là ÐHY Edward Cassidy, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, và Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống Stylianos, thuộc Tòa Giáo Chủ Ðại kết.

 Từ phía Giáo Hội Công Giáo, những vị Tổng Giám Mục và Giám Mục, thần học gia, đến từ các quốc gia sau đây: Hoa Kỳ, Italia, Áo Quốc, Bỉ, Bosni- Erzegovine, Ðức Quốc, Hy Lạp, Israel, Liban, BaLan, và Romani.

 Từ phía giáo hội chính thống, các vị tổng giám mục, giám mục và thần học gia, đến từ Tòa Giáo Chủ Ðại Kết Constantinopoli, từ các Tòa Giáo Chủ khác như Alexandria, Antiochia, Mascova và Romania, và từ các cộng đoàn Giáo Hội chính thống tại đảo Cyprus, tại Hy Lạp, Albania, BaLan, Phần Lan và Estonia.

 Bản Thông Báo nhắc đến những cử hành Phụng Vụ trong thời gian Họp Ðại Hội, và chủ đề được bàn đến trong thời gian Họp là "Những Hệ Luận có tính cách giáo hội và giáo luật của chủ thuyết hiệp nhất các Giáo Hội". Ðây là một chủ đề càng ngày càng trở thành quan trọng, kể từ khi có những thay đổi chế độ chính trị tại Trung và Ðông Âu, trong vòng 10 năm qua.

 Mặc cho những nhận xét tích cực, nhưng những Văn Kiện bàn về những khía cạnh thần học và vế những chỉ dẩn thực hành, không được vừa lòng các tham dự viên, vả cả đôi khi bị chống đối nữa, cả từ hai phía công giáo và chính thống giáo. Vì thế các tham dự viên cảm thấy cần phải tiếp tục suy tư thêm, để tìm ra sự thông hiểu chung về vấn đề phức tạp nầy. Do đó, xét vì chưa đạt được sự đồng ý chung về quan niệm thần học căn bản về sự hiệp nhất, nên các tham dự viên đã quyết định là không công bố "Thông Cáo Chung", mà chỉ có thông báo về những gì đã xảy ra liên quan đến cuộc Họp mà thôi.

 Mặc cho những khó khăn, Ủy Ban Quốc tế về Ðối Thoại Thần Học giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống, hy vọng rằng qua tiến trình đối thoại nầy, càng ngày nguời ta càng có thể khai triển ước muốn tìm về hiệp nhất trọn vẹn giữa giáo hội công giáo roma và các giáo hội chính thống.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page