Giáo hội chọn thánh quan thầy
cho mạng lưới Internet

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội chọn thánh quan thầy cho mạng lưới Internet.

 Tây Ban Nha (Barcelona) - (Zenit 23/5/2000) - Cuộc tìm kiếm thánh bổn mạng cho mạng lưới Internet đang gây sự chú ý trên toàn thế giới, và trong lúc này, vị thánh được đề nghị là Thánh Isidore thành Seville, tác giả của công trình nghiên cứu "Từ Nguyên Học" (Etymologies) của thời cổ Hy Lạp-La Mã.

 Ngoài thánh Isidore, tên một số vị thánh khác cũng được đề nghị: đó là Thánh Bernadino thành Sienna, thuộc dòng Phanxicô và là một trong những nhà giảng thuyết lẫy lừng nhất trong lịch sử; thánh nữ Rita thành Cascia, nhân vật được coi là quan thầy của những "chánh nghĩa không thể thực hiện được" (patroness of impossible causes). Một vị thánh khác được cha Melquiades Andres, giáo sư môn lịch sử thần học và linh hướng, đề nghị, là thánh Phêrô Regalado, người được nổi tiếng nhờ gương sống theo tinh thần của thánh Phanxicô thành Assisi. Trong số mới nhất vừa được xuất bản, tạp chí có tên là "Dịch Vụ Quan Sát Mạng Internet" (Internet Observation Service) đã công bố kết quả cuộc nghiên cứu của tạp chí này về những vị thánh sẽ được ÐTC GP II chọn làm quan thầy của ngành khoa học vi tính và mạng lưới Internet. Chính tạp chí này đã đề nghị tên Thánh Isidore thành Seville. Thánh Isidore rất nổi tiếng trong thế kỷ thứ bảy vì ngài đã có công nghiên cứu tỉ mỉ hàng ngàn bản văn thư nằm trong các trung tâm nghiên cứu thời Trung Cổ. Phương cách làm việc của ngài được coi là một đóng góp quan trọng cho việc phát triển hệ thống lưu trữ các dữ kiện của ngày nay.

 Bởi vì mạng Internet vượt quá giới hạn của một giáo phận, hay nói một cách khác là không có ranh giới quốc gia, nên việc đề nghị vị thánh quan thầy cho hệ thống này phải có sự đồng ý của vị tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích là ÐHY Jorge Artura Medina Estevez. Mạng lưới Internet không thể trở thành một công cụ quyền lực, nhưng đó là một phát minh kỹ thuật có một không hai nhắm phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những người cần đến nhất; và cũng qua đó chiều kích thiêng liêng (transcendental dimensions) của con người cũng được rao truyền. Vì vậy, việc chọn lựa thánh quan thầy cho mạng lưới Internet quan trọng theo nghĩa gương mẫu và lời bầu cử của thánh quan thầy sẽ là nguồn khích lệ to lớn cho những ai xử dụng mạng lưới này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page