Một ngày với Ðức Trinh Nữ Maria
tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một ngày với Ðức Trinh Nữ Maria tại Ðền thờ Ðức Bà Cả.

 Roma - 08.5.2000 - Ngày 13.5.2000, trong Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma, các Nhà dòng của Tu sĩ Nam Nữ Phanxicô Ðức Mẹ vô nhiễm, với sự cộng tác của Phong trào cầu nguyện Fatima thế giới, tổ chức một buổi gặp gỡ cầu nguyện, căn cứ vào Sứ điệp Fatima.

 Cũng ngày này, tại Fatima, ÐTC cử hành thánh lễ tôn phong hai em nhỏ Phanxicô và Giaxinta, lên bậc chân phước. Phanxicô, Giaxinta và Lucia là ba trẻ đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra vào mỗi ngày 13, từ tháng 5 đến tháng 10, năm 1917, tại thung lũng Cova da Iria (kế bên Fatima - Bồ đào nha).

 Lucia, hiện còn sống, nay đã 93 tuổi, là một nữ tu dòng kín.

 Ngày 13.5.2000, còn là ngày nhớ lại cuộc mưu sát ÐTC xẩy ra cách đây đúng 19 năm (1981) tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 Ngày cầu nguyện này được gọi là "Một ngày với Ðức Maria" và theo chương trình sau đây: Ðọc kinh Mân côi - Chầu Thánh Thể và kết thúc bằng Thánh lễ do ÐHY Carlo Furno, phụ trách Ðền thờ Ðức Bà Cả, chủ tế.

 Không kể các tín hữu hành hương khác, số người tham dự của các cộng đồng Tu sĩ Nam, Nữ Phanxicô vô nhiễm là hơn một ngàn.

 Phần ÐTC, thì sau lễ phong Chân phước cho hai em Phanxicô và Giaxinta tại Fatima sáng 13.5.2000, thì ban chiều Ngài trở về Roma; và sáng Chúa nhật 14.5.2000, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi, ÐTC, chủ tế Thánh lễ phong Chức cho 26 Thầy sáu của Giáo phận Roma trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong số này có 8 Thầy đến từ Ðại chủng viện Roma, 2 Thầy đến từ Học Viện Capranica, 13 Thầy đến từ Ðại Chủng viện "Mẹ của Ðấng Cứu Thế" (Redemptoris Mater), là Ðại chủng Viện của Phong trào Tân Dự Tòng, và 3 Thầy từ Ðại Chủng viện "Tình Yêu Thiên Chúa" (Divino Amore).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page