Kitô hữu Á châu có nhiệm vụ
chống lại các chính phủ chủ trương phá thai
và tránh thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kitô hữu Á châu có nhiệm vụ chống lại các chính phủ chủ trương phá thai và tránh thai.

 Tin MUMBAI, Ấn Ðộ (UCAN 01/11/2000) - Các lãnh đạo Giáo hội phát biểu tại một hội nghị quốc tế ủng hộ sự sống tại đây rằng Kitô hữu Á châu có nhiệm vụ chống lại các chính phủ chủ trương phá thai và tránh thai. Ðức Tổng Giám mục Lorenzo Baldisseri, sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ, nói với khoảng 570 đại biểu ủng hộ sự sống đến từ châu Á và Hoa Kỳ rằng: "Mỗi trẻ sơ sinh khi chào đời mang theo một sứ điệp rằng Thiên Chúa đã không đánh mất lòng tin nơi nhân loại". Ngài nói với các đại biểu trong đó có khoảng 540 đại biểu đến từ 40 trong số 143 giáo phận Ấn Ðộ rằng người Á châu phải duy trì các giá trị truyền thống là coi con cái của họ như ân huệ của Thiên Chúa. Các đại biểu Á châu khác đến từ Inđônêxia, Mianma, Philippin, Xingapo và Hàn Quốc.

 Tổ chức Quốc tế về Sự sống Con người (HLI) có trụ sở tại Mỹ đã tổ chức Ðại hội châu Á-Thái Bình Dương lần thứ bảy về chủ đề "Tình yêu, sự sống và gia đình" từ ngày 26 đến 29-tháng 10 tại Mumbai, cách New Delhi khoảng 1,400 km về phía tây nam. Mumbai trước đây là Bombay. Với quan niệm phá thai là một phần của "nền văn hóa đen tối của sự chết," Ðức Tổng Giám mục Baldisseri nói rằng người Công giáo phải dùng giáo huấn và luân lý Kitô giáo để làm thất bại chủ trương của các chính phủ Á châu cổ vũ phá thai và các phương pháp tránh thai nhân tạo.

 Ðức Hồng Y Simon Pimenta, tổng giám mục hưu trí của tổng giáo phận Bombay, đã coi việc phá thai là một thảm kịch của xã hội hiện đại mà nguyên nhân là chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa duy vật. Trong bài phát biểu chính thức, Ðức Hồng Y lưu ý người Công giáo ở các nước đang phát triển phải chống lại quan điểm của các chính phủ cho rằng việc sử dụng các phương pháp tránh thai và phá thai có thể kiểm soát sự bùng nổ dân số. Ngài nói: "Mọi lối lý luận như vậy sẽ dẫn đến việc hủy hoại hồng ân sự sống".

 Linh mục người Mỹ - Matthew Habiger, chủ tịch lâm thời của "Hội Quốc Tế Bảo Vệ Sự Sống" (HLI), khẳng định rằng: mạng sống con người là quý giá cho dù một người có bị dị dạng, khuyết tật nghiêm trọng hay đang phải hứng chịu một căn bệnh hiểm nghèo. Vị linh mục dòng Biển Ðức này, người cổ vũ cho các giá trị vì sự sống trên khắp thế giới, nói rằng Kitô hữu phải đứng lên chống lại các động thái của chính phủ nhằm hợp pháp hóa cái chết êm dịu và việc phá thai.

 Hội này đang hoạt động tích cực ở 87 quốc gia. Bà Vincentia Soeseno, một bà mẹ người Inđônêxia có năm con, phát biểu tại hội nghị rằng việc chính phủ cổ vũ sử dụng thuốc ngừa thai và bao cao su khuyến khích sinh hoạt tình dục tự do nơi thanh thiếu niên Inđônêxia. Bà Susanna Hovvath, hội viên người Hungari thuộc Hội Mẹ Thương Xót làm việc tại Philippin, nói rằng Giáo hội phải tập trung xây dựng các gia đình trên nền tảng đức tin và luân lý để tránh việc phá thai và tình trạng nam nữ sống chung bừa bãi. Người giáo dân dấn thân truyền giáo làm việc toàn thời gian với thanh thiếu niên bị lạm dụng tình dục tại Manila nói với hãng tin UCAN rằng hội nghị đã nhấn mạnh đến việc huấn luyện giới trẻ nhằm chống lại việc ngừa thai, phá thai và cái chết êm dịu. Theo linh mục Yeon Jung thuộc tổng giáo phận Seoul, các trẻ gái vị thành niên Á châu đang ngày càng bị lôi cuốn vào con đường mại dâm vì dễ kiếm tiền. Linh mục nói rằng Giáo hội cần phải "tham vấn đúng mức" cho trẻ vị thành niên để chống lại "tình dục giải trí." Ngài cho rằng việc thiếu tôn trọng bí tích Hôn nhân là nguyên nhân khiến cho tỉ lệ li dị và số vụ phá thai đang tăng cao tại Hàn Quốc, là nơi mà theo ngài trong năm vừa qua đã có hơn 1 triệu vụ phá thai.

 Ðức Tổng Giám mục Ivan Dias, tổng giáo phận Bombay, kêu gọi Phật tử, tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo hãy trở thành những "ngôn sứ vì sự sống" bởi vì "chúng ta cùng niềm tin rằng sự sống là một ân huệ mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta và đó là trách nhiệm của chúng ta." Ngài nói với hãng tin UCAN ngày 29/10 rằng chỉ có thể đo lường tiến bộ đích thực của xã hội qua việc xã hội tôn trọng sự sống con người và tôn trọng những ai không có tiếng nói tự bảo vệ.

 Hội nghị do tổng giáo phận Bombay đăng cai tổ chức đã kết hợp Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ bảy của Hội Quốc tế bảo vệ Sự Sống và Hội nghị Thế giới lần thứ 19 về tình yêu, sự sống và gia đình.

 Hội Quốc tế Bảo Vệ Sự Sống (HLI) có các văn phòng tại Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Xingapo và Hàn Quốc, và vẫn đặt trụ sở chính của châu Á tại Philippin.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page