Một thanh niên Trung quốc
chống đối chế độ cộng sản
bị công an Nhà Nước cắt lưỡi

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Một thanh niên Trung quốc chống đối chế độ cộng sản bị công an Nhà Nước cắt lưỡi.

 Hồng-kông - 25.4.2000 - (tin của Avvenire 25.4.2000). Vì can đảm lên tiếng chống đối công khai chính sách độc tài đàn áp của Chế độ Cộng sản Bắc Kinh, một thanh niên Trung quốc đã bị công an cắt lưỡi. Sự kiện độc ác này đã xẩy ra từ tháng 12 năm 1999 và ngày thứ hai 24.4.2000 Trung Tâm bảo vệ nhân quyền ở Hồng kông lên tiếng tố cáo. Thanh niên bị cắt lưỡi tên là Li Lusong, năm nay 20 tuổi, hiện sống tại Shanghai (Thượng hải). Anh không nói được và cũng không dùng được các đồ ăn đặc.
 
 


Back to Home