Kết thúc
những ngày Toàn xá năm 2000
của các Linh mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết thúc những ngày Toàn xá năm 2000 của các Linh mục.

 Vatican - 19.5.2000 - Những ngày Toàn xá của các Linh mục thế giới được khai mạc chiều Chúa nhật 14.5.2000 vừa qua tại Ðền Thờ Ðức Cả ở trung tâm Roma và tiếp tục tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano vào thứ hai 15.5.2000, tại Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành vào ngày thứ Ba 16.5.2000, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô vào thứ Tư 17.5.2000, và kết thúc vào sáng thứ Năm 18.5.2000, với thánh lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô do ÐTC chủ tế cùng với 80 Hồng Y, 250 Tổng giám mục, Giám mục, và hơn 8 ngàn Linh mục hiện diện tại Roma và đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Một thánh lễ đồng tế vĩ đại chưa bao giờ có trong lịch sử Giáo hội.

 ÐTC đã nói gì với các linh mục trong Thánh lễ đồng tế sáng thứ Năm 18.5.2000? Với những lời lẽ tình nghĩa của một Người Cha, ÐTC nói: Các anh em rất thân mến trong Chức Linh mục, Cha chào thăm anh em hôm nay đã muốn đến đây với Cha, từ nơi xa với nhiều hy sinh. Cha ôm tất cả vào lòng Cha. Sau lời chào này, ÐTC căn dặn các linh mục với những lời như sau:

 Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Kitô đã lập một lễ nghi mới của Lễ Vượt Qua Kitô, bằng việc đưa vào Giáo hội Thừa tác vụ linh mục. Mỗi lần các con nhắc lại lễ nghi này, các con loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại, cho đến khi Chúa lại đến.

 Trong tay chúng ta, Chúa Kitô đã đặt việc kỷ niệm sống động của Lễ Hy sinh mà Người đã dâng lên Chúa Cha: Người đã trao phú cho Giáo hội của Người, để Giáo hội cử hành cho đến tận thế.

 Tất cả cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn về ơn ban phi thường này của Thiên Chúa cho mọi thời đại và cho mọi người thuộc mọi mầu da và văn hóa: Ơn ban này được cử hành hằng ngày trong Giáo hội nhờ lòng thương xót bất di dịch của Thiên Chúa và bằng sự đáp lại quảng đại và trung thành của biết bao con người yếu đuối.

 ÐTC nói tiếp: Các Linh mục thân mến trên cả thế giới, Cha ôm hôn tất cả với tình yêu mến nồng nàn! Và đây là một cái ôm hôn không biên giới... bao gồm tất cả các linh mục của mỗi một Giáo hội địa phương, cách riêng các linh mục đau yếu, tuổi tác, cô đơn và gặp những khó khăn.... Ðặc biệt, ÐTC nhắc đến các linh mục, vì lý do này, lý do khác... đã từ bỏ chức linh mục... Ngài xin cầu nguyện để các linh mục này vẫn giữ sự hiệp thông với Giáo hội.

 ÐTC nói thêm: Bổn phận của chúng ta là chăn dắt đàn chiên Chúa bằng một chứng tá đời sống gương mẫu, chứng tá đời sống này, nếu cần, phải đi đến cả việc đổ máu nữa.... như đã xẩy đến cho biết bao anh em chúng ta trong thế kỷ vừa qua.

 Cuối thánh lễ đồng tế ÐTC chào thăm và cảm ơn các Ðức Hồng Y, các Giám mục và Linh mục đồng tế Thánh lễ và cầu nguyện cho ngài trong ngày mừng sinh nhật: 80 tuổi. ÐTC nói như sau: Vào cuối buổi cử hành thánh lễ và những ngày Toàn xá rất tốt đẹp này của các linh mục, tôi tận tình cảm ơn tất cả các vị tham dự, cách riêng các Vị Hồng Y rất thân mến, các Vị Giáo chủ, các Vị Tổng Giám mục và Giám mục đến từ khắp thế giới, Giáo Triều Roma, Giáo phận Roma và các linh mục nói tiếng Ý.

 Tôi cảm ơn tất cả về tình liên đới và sự gắn bó với Tòa Phêrô và với Vị Kế nghiệp Phêrô. Anh em hãy đem về cho Cộng đồng của anh em lời cảm ơn của tôi về những lời cầu nguyện cho tôi trong dịp này. Sự hiệp thông và hiệp nhất giữa chúng ta là sức mạnh cho việc tái rao giảng Tin Mừng.

 Sau đó, bằng các thứ tiếng Pháp - Anh - Tây ban nha - Ðức - Bồ đào nha - Ba lan... ÐTC cám ơn các linh mục đến tham dự Ngày Toàn Xá. Và kết thúc bằng lời sau đây: Xin Thiên Chúa chúc lành cho phục vụ của anh em đối với Dân Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page