ÐTC chủ tọa Concistorio
(Hội nghị Hồng Y)
để tuyên bố phong Hiển Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tọa Concistorio (Hội nghị Hồng Y) để tuyên bố phong Hiển Thánh.

 Vatican - 11.3.2000 - Sáng thứ Sáu 10.3.2000, trong Ðền Vatican, ÐTC chủ tọa Hội nghị Hồng Y, để tuyên bố phong Hiển Thánh cho một số đông các Chân Phước, trong đó có 120 Vị Chân phước Tử đạo của Trung Quốc và 25 vị tử đạo của Mexico; một linh mục Mexico Hiển tu, và Ba Nữ tu: một Tây ban nha, một Hoa kỳ, một Ba lan. Ðây là những Vị Chân phước sẽ được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên Hiển Thánh trong Năm Ðại Toàn xá 2000 và có thể quả quyết: Chưa có Năm Thánh nào trong lịch sử các Năm Toàn Xá (trong 700 năm, từ 1300 -2000) có nhiều vị Thánh được tôn phong như vậy. ÐTC đã ấn định ngày tôn phong trong Hội nghị Hồng Y sáng thứ Sáu 10-3-2000 vừa qua.

 Ngày 30 tháng 4/2000 tới đây, trong lễ nghi đầu tiên Phong Thánh, ÐTC sẽ tôn phong lên Bậc Hiển Thánh Nữ Chân Phước Faustina Kowalska, người Ba lan, qua đời ngày 15.10.1938, tại Cracovia (Giáo phận của Ðức Karol Wojtyla trước khi được bầu làm Giáo Hoàng). Chân phước Faustina là một Vị tu đức huyền bí, cổ võ việc tôn sùng Chúa Giêsu thương xót. Phong trào tôn sùng lòng thương xót Chúa Giêsu, chỉ trong ít năm đã lan rộng trên cả thế giới. Theo ước tính, số người dự lễ Phong Thánh ngày 30.4.2000 tới đây sẽ không thua kém số người dự lễ phong Chân phước Cha Pio mồng 2 tháng năm 1999.

 Lễ phong Thánh thứ hai sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 5/2000. Trong Thánh lễ, ÐTC tôn phong lên Bậc Hiển Thánh Chân phước José Maria de Yermo y Parres, người Mexico, sáng lập Dòng Các Nữ tì Thánh Tâm Chúa Giêsu và Nữ tì các người nghèo, một Dòng lo cách riêng việc chuộc lại các phụ nữ làm nghề mãi dâm. Cũng ngày này, Chân phước Cristolbal Magallanese linh mục coi xứ, 21 linh mục khác và ba giáo dân cũng người Mexico, tử đạo giữa năm 1915 và 1937 cũng được cất nhắc lên Bậc Hiển Thánh.

 Ngày mồng một tháng 10/2000, một lễ Phong Thánh có thể nói là duy nhất về con số các vị được tôn phong: trong thánh lễ ÐTC tôn phong lên bậc Hiển Thánh: Nữ Chân phước Catarina Maria Drexel, người Hoa kỳ, sống giữa những năm 1858 và 1955,sáng lập Dòng các Nũ tu Thánh Thể, để phục vụ người dân Indios (thổ cư) và dân Mầu Da và Nữ Chân phước Maria Josefa Thánh Tâm Chúa Giêsu Sancho de Guerra, người Tây ban nha, qua đời năm 1912, sáng lập Dòng các Nữ tì Chúa Giêsu, để giúp đỡ các bệnh nhân bị bỏ rơi.

 Cũng trong thánh lễ ngày mồng một tháng 10/2000, ÐTC tôn phong lên Bậc Hiển Thánh 120 Chân phước Tử đạo Trung quốc: Cha Augustino Tchao, sáu Giám mục, 24 linh mục và một số đông Tu sĩ nam nữ và giáo dân, tử đạo giữa thế kỷ 17 và 20.

 Như vậy, có thể nói: Số Thánh Tử Trung quốc được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh đông hơn cả tại Á Châu: 120 Vị. Trước đây, tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, tháng 5 năm 1984, kỷ niệm 200 năm Ðại Hàn được nghe giảng Tin Mừng, ÐTC tôn phong lên Bậc Hiển Thánh 103 Vị Chân phước tử đạo của Nước này; tháng 6 năm 1988, 117 Vị Chân phước Tủ đạo Việt nam cũng được ÐTC cất nhắc lên Bậc Hiển Thánh. Việt nam nay xuống hàng thứ hai sau Trung quốc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page