"Thư Ðại Kết" của các Giám Mục Âu Châu
có thể sẽ được ký vào năm 2001

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

"Thư Ðại Kết" của các Giám Mục Âu Châu có thể sẽ được ký vào năm 2001.

 Roma - (Zenit 22/6/2000) - Khóa họp thường niên của các vị tổng thư ký của Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu (European Episcopal Conferences) đã khai mạc vào hôm thứ Năm (22/6/2000) tại Roma. Mục tiêu chính của khóa họp lần này là để đúc kết văn bản "Thư Ðại Kết" có thể sẽ được ký trong cuộc gặp gỡ đại kết của các giáo hội Âu Châu, dự trù diễn ra tại thành phố Salonica bên Hy Lạp vào tháng Tư năm 2001. "Thư Ðại Kết" này là bản tóm lược những quyền và bổn phận của những người hoạt động thăng tiến sự hiệp nhất các tín hữu Kitô tại Âu Châu.

 Cuộc gặp gỡ đại kết tại Salonica từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001 sẽ nêu bật vai trò của giới trẻ vào khởi đầu kỷ nguyên mới. Vì thế, ngoài hai vị đại diện từ Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô (Ecumenical Council of Churches) và Liên Hội Ðồng Các Giám Mục Âu Châu (Council of the European Episcopal Conferences), sẽ có khoảng 100 bạn trẻ tuổi từ 18 đến 30 được mời tham dự cuộc gặp gỡ này. Các bạn trẻ sẽ suy tư về đề tài: "Ta sẽ ở luôn với các con cho đến ngày tận thế". Ðề nghị soạn một lá thư đại kết đã được đưa ra vào cuối khóa họp đại kết tại thành phố Graz bên Áo và đại diện hai hội đồng nói trên đã soạn xong bản thảo. Trong bốn ngày hội thảo vào năm tới tại trung tâm Nazareth ở thành phố Salonica, các vị đại diện sẽ bàn tới các đề tài liên quan tới những tiến bộ kể từ sau khi Công Giáo và Tin Lành Luther ký bản đồng ý chung về ơn Công Chính Hóa. Các khóa hội thảo khác sẽ tập trung vào việc nghiên cứu về đề tài: "Tương lai của Kitô Giáo và Giáo Hội Công Giáo tại Âu Châu".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page