Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục New York

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Tân Tổng Giám Mục New York.

 Tin Vatican (Apic 11.5.2000): Thứ Năm ngày 11 tháng 5/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Cha Edward Egan, giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, 68 tuổi, làm tân tổng giám mục New York, kế vị Ðức Hồng Y John Joseph O'Connor, vừa qua đời vì bệnh ung thư nảo, hôm mùng 3 tháng 5/2000, thọ 80 tuổi.

 Ðức Tân Tổng Giám Mục New York, được các quan sát viên xem như là người rất gần gủi với Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị. Theo lời của Ðức Ông Viện Trưởng Học Viện Hoa Kỳ tại Roma, thì trong thời gian canh tân bộ giáo luật mới, được ban hành vào năm 1983, thì Ðức Cha Edward Egan, mỗi tuần làm việc hai tiếng đồng hồ với Ðức Gioan Phaolô II, để xem lại bản văn tiếng Latinh của Bộ Giáo Luật mới.

 Ðức Tân Tổng Giám Mục New York, xuất thân từ Tổng Giáo Phận Chicago, được huấn luyện tại Roma với hai bằng tiến sĩ Thần Học và Giáo Luật. Ngày 1 tháng 4 năm 1985, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận New York, đặc tránh ngành giáo dục. Tháng 11 năm 1988, Ðức Cha Egan được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bridgeport, một thành phố nhỏ gần New York. Thứ năm, ngày 11 tháng 5/2000, Ðức Gioan Phaolô II, bổ nhiệm ngài về làm Tổng Giám Mục New York, một tổng giáo phận có gần 3 triệu người công giáo, và thuộc đủ mọi màu da. Giáo phận Bridgeport trước đây của ngài có khoảng 360,000 tín hữu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page