Hy Vọng
ÐTC có thể viếng thăm Bắc Hàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hy Vọng ÐTC có thể viếng thăm Bắc Hàn.

 Seoul - 28.4.2000 - Thứ năm 27.4.2000 vừa qua, Ðức Cha Nicholas Cheong, TGM giáo phận Seoul (thủ đô Nam Hàn) và Giám quản Tông Tòa giáo phận Pyongyang (thủ đô Bắc Hàn) tuyên bố với Hãng thông tấn quốc tế Fides rằng: Với việc hòa hoãn giữa hai miền Nam-Bắc Ðại Hàn, những hy vọng về một chuyến viếng thăm của ÐTC tại miền Bắc càng ngày càng gia tăng.

 Giáo hội miền Nam hiện đang hoạt động mạnh trong việc giảng hòa giữa Bắc và Nam Ðại Hàn và Ðức TGM ước mong được viếng thăm Giáo phận Pyongyang. Ngài nói: Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn phải được thực hiện với những cố gắng của Giáo hội Nam Hàn. Ðây chính là lời ÐTC nói với Tổng Thống Kim của Nam Hàn, lúc ông viếng thăm Vatican mới đây.

 Ðức Cha Cheong nói tiếp: Với tư cách là Giám quản Tông Tòa Pyongyang, tôi rất tiếc vì dịp lễ Phục sinh vừa qua, tôi chỉ có thể cử hành thánh lễ tại Seoul mà thôi. Tôi cầu nguyện để trong tương lai có thể cử hành thánh lễ này tại miền Bắc, như bổn phận của một vị giám mục.

 Số nguời công giáo tại Bắc Hàn - theo các tin khác nhau - hiện nay khoảng trên ba ngàn. Tại Bắc Hàn chỉ có một nhà thờ công giáo ở Thủ đô Pyongyang mà thôi; nhưng không có linh mục nào phụ trách mục vụ cho cộng đồng công giáo nhỏ bé này. Thỉnh thoảng có những linh mục ngoại quốc với tư cách du khách, được phép cử hành thánh lễ tại nhà thờ ở Pyongyang cho các tín hữu và nhất là cho ngoại giao đoàn. Từ mấy năm nay, nhất là từ lúc Bắc Hàn bị nạn bão lụt, đói khổ, Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm và được chính phủ tiếp đón. Ngoài ra Caritas quốc tế cùng với Caritas Hông kông hoạt động ráo riết trong những năm này, để cứu trợ các nạn nhân của vụ bão lụt và đói khổ, cách riêng các trẻ em.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page