ÐTC phong chức linh mục
cho 26 thầy phó tế
và nhắc lại những tâm tình cảm nghiệm được
trong lần hành hương Fatima vừa qua

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC phong chức linh mục cho 26 thầy phó tế và nhắc lại những tâm tình cảm nghiệm được trong lần hành hương Fatima vừa qua.

 Tin Vatican (VIS 14.5.2000): Lúc 9:30 sáng Chúa Nhật 14.5.2000, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, và cũng là ngày Cầu Nguyện cho ơn Kêu Gọi, ÐTC đã chủ sự thánh lễ tại Quảng Trường Trước Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, và phong chức linh mục cho 26 thầy phó tế, đến từ 8 quốc gia: Italia, Tây Ban Nha, Bắc Ái lên, Guatemala, Ấn Ðộ, Nicaragua, Cộng Hòa Côngo, và Côte d' Ivoire.

 Trong bài giảng, ÐTC đã ngỏ lời với các tân linh mục rằng: "Mầu nhiệm của Tình Thương Thiên Chúa, đầy sức sáng tạo và cứu rỗi, được mạc khải trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời, và được thực hiện trọn vẹn trong Hy Tế Vượt Qua của Chúa Giêsu; Mầu nhiệm Tình Thương của Thiên Chúa là thật to lớn, đến độ lấp đầy mọi ngày mọi lúc của tác vụ chúng con. Từ mầu nhiệm nầy, nhất là trong việc cử hành Thánh Lễ, chúng con múc lấy năng lực thiêng liêng cần thiết để trung thành chu toàn sứ mạng linh mục. Qua đôi tay chúng con, Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành tiếp tục hiến dâng mạng sống mình để cứu rỗi thế giới, và lôi cuốn mọi người đến với Ngài, mời gọi mọi người hãy chấp nhận vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha. Chúng con hãy ý thức và hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân mà Chúa Quan Phòng ban cho chúng con hôm nay."

 ÐTC cũng đã không quên cám ơn tất cả những ai đã đồng hành và hướng dẩn các tân chức cho đến giây phút nầy. Phần thưởng của họ là nhìn thấy các tân linh mục trung thành chu toàn sứ mạng. Mẫu gương tốt của linh mục sẽ khuyến khích những bạn trẻ khác sẵn sàng theo Chúa.

 Sau đó, đến giờ trưa, ÐTC xuất hiện tại cửa sổ Văn Phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu, hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Nhân dịp nầy, ÐTC đã nói vài lời nhắc lại những tâm tình đã có trong chuyến viếng thăm Fatima vừa qua. ÐTC nói: "Vẫn còn mạnh mẽ nơi Cha cảm xúc mà Cha đã cảm nghiệm trong tâm hồn tại Fatima, khi cha công bố hai trẻ chăn chiên Francisco và Giacinta là chân phước; cùng với Lucia hiện còn sống, hai tân chân phước Francisco và Giacinta, đã được đặc ân nhìn thấy và nói chuyện với Ðức Mẹ."

 ÐTC cũng cho biết là ngài đã trao phó cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria tất cả những nhu cầu và ý nguyện của Giáo Hội, trong đó có việc cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Và sau khi kêu gọi cầu nguyện cho các tân linh mục vừa được ngài phong chức, ÐTC nhắc lại rằng: "Trong tháng 5, tháng được truyền thống dành cho Mẹ Maria và với tâm hồn lắng nghe lời mời gọi Mẹ từ Fatima gởi đến các tín hữu, chúng ta hãy cầu nguyện và đền tội cho Giáo Hội, cho sự thánh thiện của các linh mục, cho sự trở lại của tất cả những ai sống trong tội lỗi, và cho hòa bình thế giới."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page