Giám quản tông tòa Nga Âu
cầu nguyện cho ÐTC viếng thăm Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám quản tông tòa Nga Âu cầu nguyện cho ÐTC viếng thăm Nga.

 Vatican - (Zenit, CWN 30/5/2000) - ÐTGM Tadeusz Kondrusiewicz, giám quản tông tòa miền Nga Âu vừa lên tiếng kêu gọi các tín hữu Nga cầu nguyện cho một chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nga.

 Qua lời phát biểu mới đây với tờ Tương Lai của Ý nhân dịp kết thúc đại hội Thánh Thể lần đầu tiên tại Mascơva vào ngày 28 tháng 5/2000, ÐTGM Kondrusiewicz cho rằng một chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Nga, nếu có, sẽ là một phép lạ. Tuy nhiên phép lạ vẫn có thể xảy ra. Lời phát biểu của vị giám quản tông tòa Nga Âu được đưa ra giữa lúc các ký giả tại Roma tiên đoán rằng tổng thống Vladimir Putin của Nga sẽ mời ÐTC viếng thăm Nga trong cuộc hội kiến sắp tới của ông với Ðức Gioan Phaolô II tại Roma vào thứ Hai mùng 5 tháng 6/2000.

 ÐTGM Kondrusiewicz nói như sau: "Ai có thể biết được. Có lẽ (ÐTC sẽ viếng thăm nước Nga) vào tháng 9/2000, tại Siberia, trong dịp Ðại Hội Thánh Mẫu diễn ra tại Irkutsk". Theo các nhà quan sát tình hình, tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ lập lại lời mời ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm nước Nga. Lời mời này đã được hai vị cựu tổng thống của Nga là ông Mikhail Gorbachiov và ông Boris Yeltsin đưa ra trong những lần hai vị này hội kiến với ÐTC tại Vatican. Lần thứ nhất từ ông Gorbachiov dạo năm 1989, và hai lần khác dạo năm 1991 và 1998 từ ông Boris Yeltsin. Tuy nhiên một cuộc viếng thăm quan trọng như vậy khó có thể chuẩn bị được trong một thời gian ngắn xét vì những phân tranh nghiêm trọng hiện có giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Nga. Giáo hội chính thống Nga đã nhiều lần tỏ ý không hài lòng về điều mà giáo hội này cho là giáo hội công giáo đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại nước Nga và đang chiêu dụ các tín hữu chính thống Nga theo công giáo. Theo các nhà lãnh đạo chính thống Nga, thời điểm một cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Nga chưa chín mùi, và đối với riêng Tòa Thánh cũng như chính phủ Nga thì việc ÐTC viếng thăm Nga mà không có lời mời chính thức từ phía Tòa Giáo Chủ chính thống Mascơva, là điều không thể nào có được. Một cuộc viếng thăm tại Nga là điều Ðức Gioan Phaolô II rất mong muốn và ấp ủ từ lâu, và trong dịp mừng thượng thọ 80 tuổi ngày 18 tháng 5/2000 vừa qua, Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ chính thống Nga, đã gửi điện văn chúc mừng ÐTC. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy một tiến bộ mới trong quan hệ giữa chính thống giáo Nga với giáo hội công giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page