Trưng dẫn Công Ðồng Vatican II
tổng thống Indonesia kêu gọi
khoan nhượng giữa Kitô và Hồi Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trưng dẫn Công Ðồng Vatican II, tổng thống Indonesia kêu gọi khoan nhượng giữa Kitô và Hồi Giáo.

 Indonesia (Manado) - (UCAN AS5900.1083 8/6/2000) - Trong bài diễn văn đọc tại khóa họp khoáng đại lần thứ 11 của Hội Ðồng Kitô Á Châu (Christian Conference of Asia), diễn ra từ ngày 31/5/2000 đến ngày 6/6/2000 tại thị trấn Tomohon, gần Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi, tổng thống Abdurrahman Wahid của Indonesia đã kêu gọi người Kitô và Hồi Giáo trong nước hãy thừa nhận, khoan nhượng và tôn trọng sự khác biệt giữa hai tôn giáo.

 Tổng thống Wahid ghi nhận rằng trong nhiều trường hợp, những cuộc tranh chấp phe phái là do sự thiếu cảm thông với nhau và thiếu tôn trọng giữa tín hữu của các tôn giáo khác nhau. Trích dẫn tài liệu công đồng Vatican II từ "Tuyên Ngôn về Quan Hệ của giáo hội đối với các tôn giáo không Kitô" (Nostra Aetate), tổng thống Wahid kêu gọi tất cả mọi người hãy thực thi khoan nhượng tôn giáo qua những lời như sau: "Tuy chúng ta biết rằng có sự khác biệt giữa hai tôn giáo, chúng ta phải chấp nhận và tôn trọng những khác biệt đó, thí dụ như chúng ta có những cách khác nhau để liên lạc với Thiên Chúa. Công đồng Vatican II cho chúng ta những khái niệm cụ thể về cách thức nên làm thế nào để thực thi các cụ thể tinh thần cảm thông và khoan nhượng. Một mặt giáo hội công giáo tin rằng, giáo hội công giáo này có một chân lý, nhưng mặt khác giáo hội công giáo cũng hiểu rõ giá trị chân lý của các tôn giáo khác".

 Vị tổng thống Indonesia theo đạo Hồi và cũng là một học giả về Hồi Giáo, ông cho rằng, qua Hội Ðồng Kitô Á Châu, mọi người cần phải thăng tiến thái độ khoan nhượng giữa các tôn giáo khác nhau. Khoan nhượng tự nó không hẳn là mục tiêu phải đạt tới, nhưng đó là cách thức để đạt được sự an sinh cho mọi người. Vì vậy, mỗi một quyết định của nhà lãnh đạo đều phải nhắm phục vụ cho lợi ích và phúc lợi của người dân. Nhân dịp này, tổng thống Wahid cũng tóm lược cho các tham dự viên tình hình các vụ tranh chấp và bạo động tại Ambon, thuộc quần đảo Moluccas và ở những nơi khác trên khắp Indonesia. Ông cũng cho biết những biện pháp mà chính phủ Indonesia đang áp dụng để giải quyết các vấn đề này. Khoảng 400 tham dự viên từ các nước: Bangladesh, Cambốt, Hồng Kông-Trung Quốc, Ðông Timor, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Nam Hàn, Lào, Malaysia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Ðài Loan, và Thái Lan, đã đến tham dự khóa họp khoáng đại nói trên. Ngoài ra còn có các quan sát viên đến từ Australia, Tân Tây Lan, Mỹ Châu và Âu Châu. Về phần mình, Ðức Cha Josephus Suwatan, Giám Mục Manado và là chủ tịch HÐGM Indonesia, đã ca ngợi bài diễn văn của tổng thống Wahid về đề tài khoan nhượng giữa các tôn giáo, đặc biệt trong một diễn đài quốc tế như khóa họp khoáng đại này của Hội Ðồng Kitô Á Châu. Theo Ðức Cha Suwatan, đây là một đóng góp tích cực tô vẽ cho gương mặt của Indonesia trước mắt cộng đồng quốc tế đã từng mang những hình ảnh không mấy tốt đẹp liên quan tới Indonesia.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page