Vài phản ứng của báo chí tại Roma
sau việc tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài phản ứng của báo chí tại Roma sau việc tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima.

 Bình luận về việc tiết lộ phần thứ ba của Bí Mật Fatima sau thánh lễ Phong Chân Phước ngày 13.5.2000 vừa qua, nhà sử học Giorgio Rumi viết trên nhật báo công giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 14.5.2000, như sau: Thế kỷ XX thực là một Ðàng Thánh Giá vô tận mà các vị Giáo Hoàng của thế kỷ 20 là những kẻ đi đầu. Mũ ba tầng của các Vị Giáo hoàng đầy gai. Dưới Triều Giáo hoàng của Ðức Benedicto XV (1904-1922), xẩy ra đệ nhất thế chiến (1914-1918) và cách mạng Bolsevic (tháng 10 năm 1917). Ðức Pio XI (1922-1939) phải đương đầu với hai chế độ độc tài: Ðức Quốc xã và cộng sản vô thần; ngài lên án hai chế độ vô thần vũ trang này. Các cuộc bách hại tại Mexico, Tây ban nha và Ðức quốc, kéo dài sang cả Triều Giáo Hoàng của Ðức Pio XII (1939-1958). Các cuộc bách hại tiếp tục thời Ðức Gioan XXIII (1958-1963), Ðức Phaolô VI (1963-1978) và Ðức Gioan Phaolô II (1978). Chính Ðức Gioan Phaolô II đã bị mưu sát ngày 13.5.1981: một biến cố khủng khiếp chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử Giáo hội. Cuộc bách hại kéo dài cho tới ngày chế độ cộng sản Ðông Âu sụp đổ năm 1989; nhưng các cuộc bách hại Giáo hội vẫn còn tiếp tục Lời tiên tri của Ðức Mẹ được thực hiện: Các Vị Giáo Hoàng sẽ bị đau khổ nhiều.

 Trong một bài khác, nhật báo Tương Lai viết với tựa đề: Bí mật thứ ba, Fatima với Ðức Gioan Phaolô II. Ðối với Ðức Karol Wojtyla, Fatima đã luôn luôn là "một địa bàn" hướng dẫn Triều Giáo Hoàng của ngài và là chìa khóa giải thích các biến cố của lịch sử trước và sau vụ mưu sát ngày 13.5.1981 của thế kỷ XX vừa kết thúc.

 Một năm trước khi bị Ali Agça bắn vào tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Ðức (1980), một nhóm tín hữu thuộc giáo phận Fulda đã hỏi về Bí mật thứ ba của Fatima, ÐTC trả lời: Chúng ta phải sẵn sàng cho các thử thách lớn lao; các thử thách này có thể đòi đến cả chính mạng sống nữa; đòi sự hiến thân hoàn toàn cho Chúa Kitô. Những thử thách này sẽ có thể giảm bớt bằng lời cầu nguyện của anh chị em và của tất cả chúng ta; nhưng những thử thách này không tránh được.

 Một năm sau vụ mưu sát (1982) Ðức Gioan Phaolô II hành hương Fatima và nhắc lại điều ngài vẫn tin chắc: ngài đã được cứu thoát khỏi chết là nhờ sự che chởø cách riêng của Mẹ Maria. Tại Fatima ngài nói: "Lúc tỉnh lại, tôi nghĩ ngay đến Ðền Thánh Fatima, để đặt nơi Trái Tim Mẹ trên trời những lời cảm tạ của tôi vì Người đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm". Mười năm (1981 - 1991) sau vụ bị mưu sát và hai năm sau sụp đổ của Bức Tường Berlin (1989 -1991), trở lại lần thứ hai kính viếng Ðền Thánh Fatima, ÐTC liên kết cách rõ ràng với Fatima, không những vụ mưu sát không thành công 10 năm trước, nhưng còn tất cả những thay đổi lớn lao xẩy ra cuối năm 1989 nữa.

 Trong buổi tiếp kiến chung ngày 15 tháng 5 năm 1991 cách đây 9 năm, trong lúc nhắc lại giáo huấn của Chúa Giêsu: "Hãy ăn năn sám hối và hãy đón nhận Tin Mừng", cũng là sứ điệp Ðức Mẹ truyền cho ba trẻ em tại Fatima, ÐTC quả quyết nhu sau: Những biến cố xẩy ra trong thập niên này, tại Châu Âu chúng ta, nhất là tại Trung-và Ðông Âu, thúc giục chúng ta thi hành lời mời gọi Phúc Âm trong lúc bước vào Ngàn Năm thứ ba. Những biến cố này bắt buộc chúng ta phải nghĩ đến cách riêng Fatima. Thực ra, tại đây, "vì luôn luôn lo lắng không những đến con người, mà cả các dân tộc, các quốc gia nữa, nên Ðức Maria đã hiện ra để chỉ vẽ con đường cứu rỗi.

 ÐTC còn nhấn mạnh hơn nữa mối liên kết của thập niên 90 này với những sự kiện của chính bản thân ngài. Ngài nói: Tôi xem trọn cả thập niên này như là một ơn nhưng không do Chúa Quan Phòng ban cho tôi cách riêng - và ơn trọng này được ban cho tôi cách đặc biệt như là một bổn phận, để tôi còn có thể phục vụ Hội Thánh, qua việc thi hành thừa tác vụ của Phêrô.

 Nhật báo "Người Ðưa Tin" (Il Messaggero), số ra sáng Chúa nhật 14.5.2000, dành nhiều trang viết về biến cố Fatima và đăng hình ảnh bi thảm về vụ mưu sát ngày 13.5.1981. Nhật báo quả quyết rằng: Ðức Gioan Phaolô II đã ý thức về nguy hiểm đe dọa mạng sống của ngài. Nơi trang nhất, dưới hình ảnh về vụ mưu sát, báo bình luận như sau: Sau 83 năm, Ðức Gioan Phaolô II tiết lộ bí mật thứ ba, bí mật liên hệ đến vụ mưu sát và con đường bi thảm của Giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page