Tân Ðại Sứ Hy Lạp cạnh Tòa Thánh
nhấn mạnh đến công cuộc đại kết

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân Ðại Sứ Hy Lạp cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh đến công cuộc đại kết.

 Tin Vatican (CWN 26 May 2000): Trong dịp trình thư ủy nhiệm lên ÐTC hôm thứ Sáu 26 tháng 5/2000, Ông Stelios Rocanas, tân đại sứ Hy Lạp cạnh Tòa Thánh, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiến nhiều hơn nữa trong công cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống giáo Hy Lạp.

 Tân Ðại Sứ ROCANAS nhắc lại rằng "cuộc đối thoại huynh đệ" giữa Giáo Hội Công Giáo Roma và Chính Thống Giáo Hy Lạp, đã được Ðức Phaolô VI và Ðức Giáo Chủ Athênagoras, bắt đầu từ lâu. Công cuộc đối thoại nầy đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng còn cần phải tiến thêm nữa, để xây dựng sự hiệp nhất trong đức tin và tình liên đới giữa những người kitô với nhau.

 Cần thực hiện cộng cuộc đại kết, nhờ sức mạnh của tình yêu thương đối với công cuộc hợp nhất giữa hai giáo hội; cộng cuộc đại kết nầy được xây trên phần gia tài chung kéo dài trong một ngàn năm. Và ước gì phần gia tài chung của một ngàn năm qua, được nhìn nhận có tầm quan trọng hơn những tranh chấp gây nên sự chia rẽ giữa giáo hội công giáo Roma và giáo hội chính thống hy lạp, trong vòng gần một ngàn năm.

 Nhắc lại chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II, hôm tháng 2/2000 vừa qua, tại Núi Sinai, Ông Ðại Sứ Hy Lạp cạnh tòa thánh, trích lại lời kêu gọi của ÐTC hãy xây dựng một thời đại mới về đại kết, và hãy nhìn đến tương lai xây dựng một thế giới không còn những ngăn cản, một thế giới của Hòa Bình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page