Một Ðức Giám mục Trung quốc
bị Nhà Nước bắt giam

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Ðức Giám mục Trung quốc bị Nhà Nước bắt giam.

 Roma - 15.2.2000 - Một Ðức TGM thuộc Giáo hội công giáo "hầm trú" (trung thành với Roma), bị bắt giam trong tuần vừa qua. Tin này do "Tổ chức của các người li khai mang tên "Hiệp Hội ÐHY Cung Phần Mai", có trụ sở tại Hoa kỳ, loan đi và được Hãng thông tấn Ansa của Ý lặp lại.

 Với việc bắt giam Ðức TGM Yang Shudao, năm nay 81 tuổi, số giám mục trung thành với Ðấng Kế nghiệp Phêrô bị tù lên tới tám vị. Ðức Cha Han Dingxiang, 63 tuổi, là vị chủ chăn của Giáo hội hầm trú bị bắt giam cách đây hai tháng.

 Cha Joeph Vandrisse, chuyên viên về các vấn đề Vatican, viết trong Tuần báo "Gia Ðình Kitô", ấn bản tiếng Pháp, rằng: Vụ tấn phong 5 giám mục thuộc Giáo hội ái quốc trong nhà Ðức Mẹ vô nhiễm ở Bắc Kinh hôm 6 tháng Giêng 2000 vừa qua, và trong cũng một ngày ÐTC tấn phong 12 vị giám mục mới, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Roma, (biến cố đó) đã gây nên ngạc nhiên và thất vọng trong việc tái thiết quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Cha viết tiếp như sau: Việc giới hạn vấn đề Trung quốc vào việc thiết lập quan hệ ngoại giao mà thôi, rất có thể rơi vào cạm bẫy mà Chính phủ Bắc Kinh đã muốn giăng lên, bằng việc để lọt ra ngoài tin tức về những cuộc đàm phán mật hiện đang có giữa hai bên. Cha viết thêm: Tin về việc đàm phán mật do nhật báo "Tin Sáng Miền Nam Trung Hoa" (South China Morning Post) của Hòng kông tung ra và được tờ Le Figaro Pháp lặp lại với những chi tiết rõ ràng hơn.

 Các vụ bách hại Giáo hội và nhất là vụ tấn phong 5 giám mục mà không có phép Tòa Thánh cho thấy rằng: Chính phủ Bắc Kinh không thay đổi lập trường.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page