Ðức Tổng Giám Mục
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
họp báo để giới thiệu tập sách Sưu Tầm
Những Tài Liệu về Giáo Huấn Xã Hội
của Giáo Hội công giáo
từ Ðức Lêô thứ 13 đến nay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận họp báo để giới thiệu tập sách Sưu Tầm Những Tài Liệu về Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội công giáo, từ Ðức Lêô thứ 13 đến nay.

 Tin Vatican (Vat. 27 tháng 4/2000): Lúc 12 giờ trưa thứ năm, 27 tháng 4/2000, Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã chủ tọa cuộc họp báo để giới thiệu tập sách có tựa đề là: "Chương Trình Hành Ðộng Xã Hội: Tuyển Tập những Văn Kiện của Giáo Quyền". (The Social Agenda: a collection of magisterials texts).

 Ðây là tập sách thu thập tất cả những Văn Kiện của Giáo Quyền về các Vấn đề xã hội, từ Ðức Lêô XIII đến nay, do hai linh mục Robert Sirico và linh mục Maciej Zieba, thuộc Học Viện Nghiên Cứu Xã Hội, có tên là "Acton Institute", đứng ra thực hiện, và Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đứng ra bảo trợ. Tập Sách được trình bày trong ấn bản bằng tiếng Anh, và trong tương lai, -- có thể là vào dịp lễ mừng sinh nhật thứ 80 của ÐTC vào tháng 5/2000 tới đây -- cũng sẽ được phổ biến trong những ấn bản bằng 7 thứ tiếng khác nữa, trong đó có tiếng BaLan.

 Trong bài giới thiệu tập sách, Ðức Tổng Giám Mục chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã nói như sau:

 "Giáo Lý Xã Hội của Giáo Hội, trong thời gian nầy, được may mắn cỗ võ phát triển do sáng kiến của Ðức Gioan Phaolô II, và rất cần được học hiểu và phổ biến rộng rải hơn nữa. Tập Sách được giới thiệu hôm nay đây, sẽ được phổ biến bằng nhiều thứ tiếng, và muốn được là một phương tiện tốt nhất giúp cho những ai muốn gặp gỡ trực tiếp với những nguyên nguồn giáo huấn của Giáo Hội. Tập sách trình bày một cách có hệ thống giáo lý xã hội của Giáo Hội. Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, một cơ quan nhằm phổ biến giáo lý xã hội của Giáo Hội, đã khuyến khích sáng kiến của hai linh mục Sirico và Zieba; và sáng kiến nầy rất hữu ích cho việc công bố sắp đến, về điều mà chúng tôi gọi là "Sách Giáo Lý về Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội".

" Ðức Tổng Giám Mục chủ tịch cũng cho biết là "bản thảo" của "Sách Giáo Lý về Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội", đã được soạn xong.

 Vào sáng sớm thứ năm 27/4/2000, trước khi mở cuộc họp báo nói trên, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, cùng với các cộng tác viên, đã được đồng tế Thánh Lễ với ÐTC tại Castelgandolfo, và đã dâng lên Ngài ấn bản tiếng Anh của Tuyển Tập, được giới thiệu trong cuộc họp báo ban trưa, tại Phòng Báo Chí của Tòa Thánh.

 Hiện diện trong cuộc họp báo, ngoài những viên chức cao cấp của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, hai linh mục thực hiện Tập Sách, còn có Ông Kris Mauren, đồng sáng lập viên của Học Viện "Acton Institute". Linh Mục Robert Sirico, một trong hai linh mục thực hiện Tập Sách được giới thiệu, là sáng lập viên vừa là chủ tịch của Học Viện Acton (Acton Institute).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page