Ðức Hồng Y José Alì Lebrún Moratinos qua đời

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y José Alì Lebrún Moratinos qua đời.

 Caracas - 23.2.2001 - ÐHY José Alì Lebrún Moratinos, cựu TGM giáo phận Caracas, thủ đô Cộng hòa Venezuela, vừa qua đời tại một bệnh viện của thủ đô, ngày 21.2.2001, thọ 82 tuổi.

 Ðức Cố Hồng Y José Alì Lebrún Moratinos sinh ngày 19 tháng 3 năm 1919 tại Puerto Cabello, thuộc giáo phận Valencia, thuộc cộng hòa Venezuela. Thụ phong Linh mục ngày 19 tháng 12 năm 1943. Ðược bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Giáo phận Maracalbo ngày 2.8.1956; thụ phong Giám mục ngày 2.9 cũng năm 1956. Ngày 21.6.1958, được chuyển về Giáo phận Maracay. Sau 4 năm, ngày 19.3.1962 được bổ nhiệm làm Giám mục Valencia (giáo phận sinh quán của ngài). Ngày 16.9.1972, Ðức Phaolô VI (1963-1978) bổ nhiệm làm TGM phó với quyền kế vị Tổng giáo phận Caracas; lên kế vị ngày 24.5.1980. Sau cùng, ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong làm Hồng Y trong Hội nghị Hồng Y ngày 2.2.1983. Ngài xin từ chức TGM Caracas ngày 27.5.1995, vì lý do tuổi tác, theo khoản 401,1 của Bộ Giáo luật ấn định.

 Với việc qua đi của ÐHY José Alì Lebrún Moratinos, Hồng Y Ðoàn hiện này còn 183 vị, trong số này có 135 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là các vị còn quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng mới. Như vậy trong tháng 2 này có hai vị Hồng Y qua đời: ÐHY Giuseppe Casoria, qua đời tại Roma ngày 8.2.2001 và ÐHY José Alì Lebrún Moratinos ngày 21 cũng tháng 2/2001, ngày ÐTC tấn phong 44 vị Hồng Y mới.

 Vừa được tin ÐHY José Ali Lebrún Moratinos qua đời, ÐTC vào nhà nguyện riêng của ngài để cầu nguyện cho vị quá cố. Sau đó ngài gửi diện văn chia buồn đến Ðức Tân Hồng Y Antonio Velasco Garcia, TGM giáo phận Caracas, đang ở Roma trong những ngày này để lãnh tước Hồng Y. Bức điện văn viết như sau:

 Vừa được tin buồn về sự qua đi của ÐHY José Alì Lebrún Moratinos, cựu TGM giáo phận Caracas, tôi đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện sốt sắng, hợp ý với tất cả Cộng đồng Giáo phận, nơi Ðức Cố Hồng Y đã thi hành Thừa tác vụ Giám mục của ngài, để xin Chúa ban ơn nghỉ ngơi đời đời cho Vị trong nhiều năm đã là người hướng dẫn và chủ chăn của Tổng giáo phận.

 Ðiện văn viết tiếp: Nhớ lại hoạt động mục vụ thi hành với tinh thần hy sinh xả kỷ, bằng việc áp dụng giáo huấn của Công đồng chung Vatican II và bằng việc canh tân Giáo hội trong trung thành với Chúa Kitô và với Vị kế nghiệp Phêrô, tôi xin bày tỏ sự nỗi đau buồn của tôi với Ðức Hồng Y, các Giám mục phụ tá, Hàng Giáo sĩ, các Cộng đồng tu sĩ năm nữ và các tín hữu của Tổng Giáo phận yêu quí. Tôi cũng xin Ðức Hồng Y chuyển đến các người thân yêu trong gia đình của Ðức Cố Hồng Y lời chia buồn của tôi; đồng thời tôi vui lòng ban phép lành Tòa Thánh, như dấu hiệu của niềm hy vọng trong Chúa Kitô phục sinh, cho mọi nguời và cách riêng cho những ai tham dự Thánh lễ an táng của ngài.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page