Một linh mục Nigeria
bị người hồi giáo cực đoan sát hại

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một linh mục Nigeria bị người hồi giáo cực đoan sát hại.

 Nigeria (Kaduna) - (CWN 31/5/2000) - Các vụ bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại thành phố Kaduna của Nigeria bộc phát từ tuần trước khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, trong số này có một linh mục công giáo đã bị những người hồi giáo cực đoan sát hại.

 Phát ngôn viên tòa giám mục giáo phận Kaduna, cha Peter Yakubu cho biết, vị linh mục bị sát hại là cha Clement Ozi Bello, 43 tuổi và vừa chịu chức hồi năm ngoái. Trên đường tới giáo xứ của mình, xe của cha Bello đã bị các người hồi giáo chặn lại, các thủ phạm đã lôi cha ra khỏi xe, trói cha lại, móc mắt của ngài và sau đó giết chết ngài tại chỗ. Ðược biết cha Bello đến từ một gia đình Hồi Giáo và sau đó theo đạo Công giáo. Theo người phát ngôn của giáo phận, thì người Hồi Giáo cực đoan đang treo giải thưởng tương đương với 1,000 Mỹ Kim cho người nào giết được một linh mục công giáo trong giáo phận Kaduna.

 Giao tranh giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Kaduna bộc phát sau khi người Kitô tại làng Narayi tố cáo người Hồi Giáo sát hại một người địa phương và mở cuộc tấn công vào người Hồi Giáo. Phe người Hồi Giáo trả đũa khiến cho cuộc giao tranh lan rộng. Kể từ tháng Hai 2000 vừa qua, có hàng trăm người bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa hai cộng đoàn kitô và Hồi Giáo tại Kaduna. Một trong các nguyên nhân làm phát sinh bạo động tại đây là do đề nghị ban hành luật Sharia của Hồi Giáo tại các bang nằm thuộc miền Bắc Nigeria.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page