Kitô hữu Ấn Ðộ
kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kitô hữu Ấn Ðộ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp.

 Ấn Ðộ (Calcutta) - (CWN 13/6/2000) - Thứ Ba 13/6/2000, các nhà lãnh đạo Kitô Ấn Ðộ đã kêu gọi LHQ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế trợ giúp, trước những vụ sát hại tu sĩ và tấn công vào các nhà thờ, cơ sở của người Kitô.

 Ông Herod Malik, chủ tịch Diễn Ðàn Thống Nhất của người Công Giáo và Tin Lành tại Tây Bengal bên Ấn Ðộ cho biết: "Chúng tôi rất sợ hãi và chúng tôi phải kêu gọi tới các tổ chức quốc tế vì chúng tôi không còn tin tưởng nơi chính phủ Ấn Ðộ nữa". Các tổ chức Kitô Ấn Ðộ cho rằng chính phủ và cảnh sát Ấn Ðộ đã bỏ mặc lời yêu cầu xin can thiệp của người Kitô, đồng thời cũng bác bỏ cáo buộc rằng những vụ tấn công vào người Kitô nằm trong chiến dịch có tổ chức nhắm khủng bố cộng đoàn Kitô. Tuần trước, có 4 nhà thờ tại ba bang khác nhau ở Ấn Ðộ bị đặt bom, một linh mục công giáo bị sát hại. Ðây là những vụ bạo động mới nhất nhắm vào người Kitô ở Ấn Ðộ.

 Ông Herod Malik cho biết thêm như sau: "Chúng tôi đã gửi thư cho tổng thư ký Kofi Annan của LHQ rằng chính phủ Ấn Ðộ sẽ không bảo vệ người Kitô trước chiến dịch tàn phá của các thành phần quá khích". Cũng giống như các lần trước, chính phủ Ấn Ðộ luôn nói rằng cộng đoàn Kitô không có gì phải lo sợ và chính phủ vẫn có biện pháp để ngăn ngừa những vụ tấn công vào người Kitô. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những lời nói suông vì các vụ tấn công này vẫn tiếp diễn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page